Cảnh sát Nam Phi bắn đạn cao su vào người không chấp hành lệnh phong tỏa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/03/2020 13:40:00 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Nam Phi bắn đạn cao su vào hàng trăm người xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở Johannesburg vì không chấp hành quy định phong tỏa.

Sáng 28/3, khoảng 300 người tụ tập bên ngoài một cửa hàng tạp hóa nổi tiếng tại Yeoville, thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nhiều người không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định chống dịch Covid-19.

Cảnh sát Nam Phi bắn đạn cao su vào người không chấp hành lệnh phong tỏa - 1

Cảnh sát Nam Phi bắn đạn cao su vào người không chấp hành lệnh phong tỏa. (Ảnh: Thegirlsun.com)

Cảnh sát Johannesburg điều động 10 xe tuần tra tới và bắn đạn cao su về phía những người đang xếp hàng. Sau đó, cảnh sát dùng roi da yêu cầu những người mua sắm tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Trong khi đó, tại thị trấn Alexandra của thành phố Johannesburg, những chiếc xe đẩy hàng đã giúp cho người mua hàng đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các cá nhân.

"Đến nay, những gì chúng tôi đã áp dụng là thực hiện khoảng cách 1,5 m giữa các cá nhân bằng cách sử dụng xe đẩy. Tuy nhiên, trên thực tế chúng tôi chỉ đảm bảo rằng khoảng cách giữa các cá nhân là 1 m thông qua xe đẩy", Lilly Bophela, Quản lý trung tâm mua sắm tại Alexandra cho biết.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ra lệnh phong tỏa 21 ngày đối với 57 triệu dân của nước này, điều động lực lượng cảnh sát và quân đội để thực thi các hạn chế.

Tỷ phú Nam Phi Patrice Motsepe hôm 28/3 cam kết ủng hộ 57 triệu USD để giúp đất nước chống lại đại dịch. "Mối quan tâm của chúng tôi là cứu người, đảm bảo sẽ làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19", Patrice Motsepe cho hay.

Video: Cảnh sát Ấn Độ vụt roi những người vi phạm lệnh phong tỏa

Với 1.187 ca nhiễm được xác nhận và một trường hợp thiêt mạng, Nam Phi là nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất ở châu Phi.

Tại châu Phi, chính phủ các nước đang áp dụng nhiều biện pháp để chống dịch khi số ca nhiễm ở châu lục này đã lên tới 4.000 trường hợp, trong đó có 117 người chết.

Kông Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn