Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 02/04/2022 07:38:29 +07:00

Cảnh sát giao thông (CSGT) hóa trang được bố trí tại các điểm xe hay dừng, đỗ đón khách sai quy định để ghi hình các hành vi vi phạm.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm xe chở khách dừng đỗ sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy (Cầu Giấy).

Là cửa ngõ vào trung tâm thành phố, gần bến xe Mỹ Đình và nhiều trường đại học, cao đẳng, có đông sinh viên từ các tỉnh về học tập, đây là một trong những tuyến “nóng” về tình trạng xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ. 

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 1

Tổ công tác hóa trang ghi lại hình ảnh vi phạm của hàng loạt xe khách.

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 2

Các hành vi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ đón khách sai quy định

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 3

Ảnh: Đình Hiếu

Chỉ trong nửa giờ triển khai, tổ công tác phát hiện hàng loạt xe hợp đồng loại 16 chỗ vi phạm dừng đỗ đón khách, trả hàng hóa.

Ngay sau đó, cán bộ công an hóa trang sử dụng các thiết bị nghiệp vụ ghi hình phương tiện vi phạm và thông báo cho tổ công tác công khai phía trước để dừng phương tiện xử lý.

Sau khi dừng xe kiểm tra, các tài xế được cán bộ CSGT cho xem video và hình ảnh ghi lại lỗi vi phạm trên đường.

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 4

Lái xe được lực lượng chức năng cho xem hình ảnh vi phạm 

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 5

Làm việc với tổ công tác, tài xế C. (quê Ninh Bình) phân trần, do tình hình dịch bệnh khó khăn nên “bất chấp” quy định mà vi phạm.

“Sau khi xem video hình ảnh vi phạm tôi “tâm phục khẩu phục”, hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau và tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông", tài xế C. chia sẻ.

Không chỉ tài xế C. mà nhiều lái xe khác sau khi xem video ghi lại hình ảnh vi phạm đã tâm phục khẩu phục ký vào biên bản.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Đội CSGT đường bộ số 6, nhận định, thời điểm học sinh, sinh viên quay trở lại Thủ đô học tập cũng là lúc các loại xe hợp đồng “tranh thủ” chở khách.

“Xe hợp đồng không bị giới hạn về địa điểm di chuyển như xe chạy tuyến cố định nên được nhiều người dân lựa chọn. Đây cũng là loại xe 16 chỗ có thể dễ dàng đi vào các tuyến đường nhỏ, dễ gây ùn tắc giao thông… và thường xuyên tránh né sự kiểm tra của lực lượng chức năng để đón trả khách sai quy định”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 6

Đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, tập trung khá nhiều trường đại học.

Cảnh sát hóa trang ghi hình xe khách vi phạm, tài xế hết đường chối - 7

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng áp dụng hình thức hóa trang kết hợp với công khai xử lý triệt để tình trạng này, đặc biệt tại khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm.

Theo thống kê, từ 15/12/2021 đến 14/3/2022, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xử lý 345 trường hợp ô tô khách vi phạm về các lỗi như dừng đỗ sai quy định (307 trường hợp), dưới tốc độ tối thiểu (17 trường hợp), quá tốc độ (7 trường hợp)…

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp