Cảnh sát hình sự bắn thủng đùi tên cướp trên phố

Pháp luậtThứ Ba, 02/09/2014 06:15:00 +07:00

Dù nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tên cướp vẫn bỏ chạy buộc cảnh sát hình sự phải bắn 1 viên đạn vào đùi tên cướp.

Dù nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng tên cướp vẫn bỏ chạy buộc cảnh sát hình sự phải bắn 1 viên đạn vào đùi tên cướp.

Ngày 1/9, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM đã tạm giữ Huỳnh Quốc Cường (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.

Cảnh sát hình sự, bắn thủng đùi, tên cướp, trên phố, TP HCM
Đối tượng Huỳnh Quốc Cường bị cảnh sát hình sự bắt và tạm giữ tại cơ quan công an 
Trưa cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường, tổ cảnh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận 1 phát hiện Cường chạy xe máy có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo.

Khi đến đường Công Xã Paris, phường Bến Nghé, Cường đã áp sát rồi giật máy ảnh của chị Hồ Thị Hiền (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Ngay lập tức, tổ cảnh sát đặc nhiệm hình sự tăng tốc đuổi theo. Suốt quãng đường bị truy đuổi, Cường luôn lạng lách, đánh võng nhằm bỏ trốn nên trinh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh cáo. 

Tuy nhiên, Cường vẫn bất chấp, khi đến góc đường Thi Sách – Nguyễn Siêu, thời điểm này đường vắng người, cảnh sát hình sự bắn một phát đạn trúng vào phần mềm tên cướp khiến đối tượng ngã xuống đường.

Cảnh sát hình sự, bắn thủng đùi, tên cướp, trên phố, TP HCM
Chiếc máy ảnh của nạn nhân Hồ Thị Hiền 
Trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1, cho biết Cường là đối tượng cướp giật chuyên nghiệp, đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn