Cảnh sát Hàn cấm lập bàn thờ Kim Jong-il ở Seoul

Thế giớiThứ Ba, 27/12/2011 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Hàn Quốc đã cấm những người ủng hộ Triều Tiên lập bàn thờ tưởng niệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il tại Seoul.

(VTC News) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm qua (26/12) cho hay, cảnh sát nước này sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo luật để ngăn cản những người ủng hộ Triều Tiên lập bàn thờ tưởng niệm nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il tại Seoul.

Được biết, cảnh sát Seoul đã từ chối cho những người ủng hộ Triều Tiên lập bàn thờ Chủ tịch Kim Jong-il vào lúc 5h chiều ngày 26/12.

Trước đó, một nhóm sinh viên ủng hộ Triều Tiên đã lén lập bàn thờ tưởng niệm ông Kim Jong-il ngay trong khuôn viên trường và bị cảnh sát Seoul giải tán.

Phái đoàn dân sự Hàn Quốc viếng ông Kim tại Triều Tiên hôm 26/12

Một cảnh sát Seoul cho hay, việc lập bàn thờ tưởng niệm ông Kim Jong-il tại Seoul rõ ràng là vi phạm Luật an ninh quốc gia và cảnh sát sẽ kiên quyết sử dụng vũ lực để ngăn cản chuyện này.

Hôm 20/12, chính phủ Hàn Quốc đã không cho phép bất kỳ một quan chức nào tới thăm viếng cố Chủ tịch Kim Jong-il, chỉ cho phép đoàn thăm viếng cá nhân do cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho và Chủ tịch tập đoàn Huyndai dẫn đầu tới Bình Nhưỡng viếng ông Kim Jong il vào chiều 26/12 và dự kiến sẽ trở về nước vào hôm nay (27/12).

Trong hai ngày ở thăm Hàn Quốc, bà Lee Hee-ho sau khi thắp nhang tưởng niệm cố Chủ tịch Kim Jong-il tại Đài tưởng niệm Kumsusan đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có cuộc gặp và gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến con trai út của nhà lãnh đạo Kim Jong-il là Kim Jong-un hôm 26/12.

Bà Lee Hee-ho hi vọng chuyến thăm lần này sẽ cải thiện mối quan hệ trên bán đảo Triều Tiên.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn