Cánh sát Hà Lan khống chế nghi phạm bắt cóc con tin

Thế giớiThứ Năm, 17/08/2017 15:15:00 +07:00

Ngày 17/8, cảnh sát Hà Lan khống chết kẻ bắt cóc sau khi kẻ này giữ một phụ nữ làm con tin tại Hilversum.

Vụ việc xảy ra tại khu vực bên ngoài tòa nhà Media Park, nơi có nhiều công ty truyền thông của Hà Lan đặt trụ sở.

Cảnh sát Hà Lan phong tỏa hoàn toàn tòa nhà, nơi người đàn ông cầm dao giữ một nhân viên tại đây làm con tin, theo đài NPO của Hà Lan.

599548c9dda4c818588b4567

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắt cóc con tin. (Ảnh: Isabel Laurent)

Vụ việc được cho là xuất phát từ một vụ tranh cãi của hai người vào buổi sáng. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một con dao và một chiếc túi cách tòa nhà khoảng 50 m.

Theo Reuters, hoạt động của các công ty bên trong tòa nhà Media Park không bị gián đoạn bởi vụ bắt cóc con tin.

Video: Cảnh sát phong tỏa hiện trường bên ngoài tòa nhà Media Park

Tòa nhà Media Park là trụ ở của một số đài phát thanh và truyền hình của Hà Lan, trong đó có NOS, và là trụ ở của Hệ thống phát thanh công cộng Hà Lan NPO.

Bình luận
vtcnews.vn