Cảnh sát giải cứu 2 con tin ở toà Landmark 81 bằng cách nào?

Pháp luậtThứ Năm, 31/10/2019 17:25:00 +07:00

Vận động Nguyễn Hoàng Phi Đạt bỏ vũ khí và thả con tin không thành công, cảnh sát phá cửa, dùng quả nổ nghiệp vụ giải cứu các nạn nhân.

Ngày 31/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Hoàng Phi Đạt (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để làm rõ hành vi khống chế 2 người, chém 1 người bị thương trong căn hộ tại toà nhà Landmark, thuộc Vinhomes Central Park.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 30/10, anh Lê Hoàng Tuấn (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đến căn hộ tại tầng 43  tòa nhà Landmark 81 gặp Nguyễn Hoàng Phi Đạt, Chủ tịch Công ty Hoàng Gia, để xin nghỉ việc.

canh sat

Cảnh sát được huy động để giải cứu con tin. 

Đạt không đồng ý và tức giận đánh anh Tuấn bị thương ở vùng mắt. Anh Tuấn thoát được ra ngoài, đến công an trình báo. Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 đến hiện trường điều tra.

Lúc này, Đạt khoá cửa, dùng dao khống chế, gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Quý và ngăn anh Trần Văn Hinh ra ngoài. Trước sự hung hãn của Đạt và sự nguy hiểm của 2 con tin, công an cố gắng vận động, thuyết phục nhưng Đạt không chịu dừng lại hay bỏ vũ khí xuống.

ngao da

 Người dân hoang mang theo dõi vụ việc.

Đến 21h cùng ngày, Đạt vẫn dùng dao cố thủ bên trong. Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20E) Công an TP.HCM được huy động đến tiếp cận hiện trường.

Khoảng 21h30, khi thời cơ đến, công an phá cửa và dùng quả nổ nghiệp vụ giải cứu 2 con tin, đồng thời khống chế Đạt đưa về trụ sở. 

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện Đạt dương tính với chất ma tuý. 

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn