Cảnh sát đột kích quán bar trác táng ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 25/03/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Gần trăm khách làng chơi tháo chạy tán loạn khi cảnh sát đột kích vào một quán bar ở TP.HCM.

(VTC News) - Gần trăm khách làng chơi tháo chạy tán loạn khi cảnh sát đột kích vào một quán bar ở TP.HCM.

Chiều 24/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội kiểm tra xử phạt hành chính với hàng loạt sai phạm tại hai tụ điểm ăn chơi trác táng trên địa bàn TP.HCM. 
Dù trời đã bước sang ngày mới nhưng dân chơi tại quán bar 35 vẫn say sưa lắc lư trong tiếng nhạc 
Khoảng 4h sáng 19/3, các trinh sát thuộc đội 5, PC45 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội đột kích vào quán bar 35 trên đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, TP.HCM.
Tại thời điểm kiểm tra, dù trời đã bước sang ngày mới nhưng trong quán bar này vẫn còn nhiều cặp nam thanh nữ tú đang say sưa lắc lư trong tiếng nhạc. Khi thấy lực lượng công an, cả trăm dân chơi tháo chạy tán loạn, nhiều đối tượng quá khích còn la hét, chửi bới lực lượng chức năng.  
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao bấm, 3 bịch tinh thể màu trắng và 5 viên nén nghi là thuốc lắc, 3 kiện dụng cụ hút shisha... Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hàng loạt sai phạm tại quán bar 35 như: hoạt động quá giờ, quảng cáo rượu có cồn từ 15 độ trở lên, kinh doanh hàng hóa nhập lậu…
Qua kiểm tra công an bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi sử dụng ma túy, thuốc lắc tại quán bar 35 
Công an đã bàn giao 12 người có liên quan đến hành vi, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân cần thiết cho Công an phường 6, quận 3 xử lý theo thẩm quyền. 
Cũng trong đêm 18 rạng sáng 19/3, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra hành chính nhà hàng Tia Sáng (số 81 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM). 
Tiếp viên nhà hàng Tia Sang ăn mặc "mát mẻ" để phục vụ khách 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng này có nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh như: kinh doanh karaoke không có giấy phép, kinh doanh háng hóa nhập lậu, không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên… Đồng thời thu giữ 6 kiện rượu ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn