Cảnh sát Capitol từ chối đề nghị giúp trấn áp bạo loạn của liên bang

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/01/2021 08:39:00 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát điện Capitol nhiều lần từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ liên bang, dẫn đến cuộc bạo loạn hôm 6/1, cảnh sát trưởng Capitol quyết định từ chức vì sai lầm này.

Ba ngày trước cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội, Lầu Năm Góc đề xuất với cảnh sát điện Capitol về việc thêm nhân lực Vệ binh Quốc gia. Khi đám đông người biểu tình đổ vào Capitol hôm 6/1, các nhà lãnh đạo Bộ Tư đề nghị điều thêm nhân lực trấn áp. Cảnh sát Capitol đã từ chối cả hai lời đề nghị này.

Dù trước đó có nhiều cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc nổi dậy và có đủ nguồn lực và thời gian để chuẩn bị đối phó, cảnh sát Capitol lại chỉ lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình hòa bình.

Cảnh sát Capitol từ chối đề nghị giúp trấn áp bạo loạn của liên bang - 1

Cảnh sát điện Capitol nhiều lần từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ liên bang. (Ảnh: AP)

Do sự kiện cơ quan thực thi pháp luật phản ứng dữ dội trước các cuộc biểu tình hồi tháng 6/2020 gần Nhà Trắng để lại ấn tượng không tốt đẹp, các quan chức Mỹ có ý định tránh phải triển khai lực lượng vệ binh Quốc gia để chống lại chính người Mỹ. Kết quả là bạo loạn mất kiểm soát xảy ra tại điện Capitol của Mỹ khiến bốn người chết, trong đó có một người bị bắn bên trong tòa nhà.

Các nhà lãnh đạo trên khắp thủ đô Mỹ kêu gọi một cuộc điều tra về cách cảnh sát phản ứng với cuộc bạo loạn dù đã có cảnh báo từ trước.

Ông Steven Sund, cảnh sát trưởng tại Capitol, sẽ từ chức vào ngày 16/1 vì sai lầm trong việc phản ứng với cuộc bạo loạn. Quyết định của ông Sund được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi ông ra đi.

"Đã có sự thất bại trong vai trò lãnh đạo ở cấp cao nhất của cảnh sát Capitol”, bà Pelosi nói.

Trong một tuyên bố hôm 7/1, ông Sund hứa sẽ tiến hành “xem xét kỹ lưỡng vụ việc”, nhưng vẫn khẳng định các sĩ quan ở Capitol đã thực hiện nhiệm vụ một cách “dũng cảm” khi hàng ngàn người bạo loạn xông vào điện Capitol .

Tuyên bố này không thể xoa dịu các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa, cũng như thị trưởng Washington. Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy cho biết lực lượng cảnh sát đã có mặt khi cuộc bạo loạn diễn ra, nhưng họ không có kế hoạch dự phòng nào để đối phó với vụ việc sau khi từ chối đề nghị trợ giúp từ Bộ Quốc phòng.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn