Cảnh sát Campuchia tuyên bố giải thoát 10 người Việt bị tra tấn

Thế giớiThứ Hai, 10/11/2014 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Campuchia cho biết, họ đã giải cứu 10 người Việt bị tra tấn và bỏ đói hơn một tháng qua tại tỉnh Kompong Thom của nước này.

(VTC News) - Cảnh sát Campuchia cho biết, họ đã giải cứu 10 người Việt bị tra tấn và bỏ đói hơn một tháng qua tại tỉnh Kompong Thom của nước này.

Theo tờ Cambodia Daily, những kẻ bắt cóc đã giam giữ họ để đòi tiền chuộc từ gia đình của các nạn nhân tại Việt Nam. 
Những người Việt tại Campuchia - Ảnh: Reuters 
Một người đã thoát khỏi ngôi nhà mà những kẻ bắt cóc giam giữ họ tại huyện Prasat Balaing và thông báo cho cảnh sát tỉnh lân cận Banteay Meanchey.
Thông tin này được cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Thom, ông Chou Sam An xác nhận với báo giới Campuchia.
"Chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi chúng tôi nhận được tin báo của một người trốn thoát. Cảnh sát đã phải mất một tháng để tìm kiếm tung tích nạn nhân", ông Chou Sam An nói.
Theo đó, kẻ cầm đầu vụ bắt cóc là Hou Tap, 42 tuổi - mang quốc tịch Việt Nam. Vợ của Hou Tap là Thoeun Srey Toch người Campuchia, 33 tuổi. Đồng phạm trong vụ này được tờ Cambodia Daily thông tin là Nguyen Van Thor, 26 tuổi, cũng là người Việt. Toàn bộ 3 người nêu trên bị bắt hôm 8/11 vừa qua.
Theo cảnh sát Campuchia, những người bị bắt cóc gồm 9 người đàn ông và 1 phụ nữ. Họ bị dụ dỗ sang Campuchia với mức lương 500 USD một tháng, nhưng cảnh sát không cho biết cụ thể công việc này là gì.
Các nạn nhân được nói là đã bị bỏ đói trong lúc bị giam cầm. Nhóm bắt cóc yêu cầu khoản tiền chuộc 300 USD đến 4.000 USD cho mỗi người. 
Theo tờ Cambodia Daily, tháng 4 vừa qua, hai người đàn ông 34 tuổi mang quốc tịch Việt Nam cũng bị bắt cóc để đòi khoản tiền chuộc 7.000 USD. Hai người này đã qua biên giới Campuchia để đánh bạc.

Văn Việt (Theo Cambodia Daily)
Bình luận
vtcnews.vn