Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Thời sựThứ Sáu, 17/05/2019 16:23:00 +07:00

Trong 3 ngày diễn chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lý Sơn.

Từ ngày 15 đến 17/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2019 tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và sơ kết 2 năm (2017-2018) thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. 

Canh-sat-bien-dong-hanh-ngu-dan (2)

Lực lượng Cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc, phao cứu sinh cho ngư dân. 

Trong 3 ngày qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa như: Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện đảo Lý Sơn, thắp hương đài tưởng niệm đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, vệ sinh môi trường biển tại âu thuyền xã An Hải, giao lưu văn nghệ “Hướng về biển, đảo quê hương”.

Ngoài ra, đoàn công tác còn tặng quà cho 14 gia đình người có công, gia đình đồng bào tôn giáo, tặng 450 cờ Tổ quốc và 16 suất quà cho ngư dân, trao 20 xe đạp cùng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo trên đảo.

Canh-sat-bien-dong-hanh-ngu-dan (1)

Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên đảo Lý Sơn. 

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai hiệu quả các nội dung của mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Lý Sơn.

Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 1.500 cán bộ, ngư dân.

“Tổng cộng, đơn vị đã cấp phát 200 cuốn sổ tay nhận biết, xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển; thăm, tặng quà 396 gia đình người có công, ngư dân nghèo.

Đặc biệt, chúng tôi nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo học giỏi đến hết 18 tuổi (500.000 đồng/tháng); tặng 1.500 áo phao cứu sinh cho ngư dân, 36 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó”, Đại tá Lê Huy Sinh nói.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn