Cảnh sát Anh phá âm mưu ám sát Thủ tướng Theresa May bằng bom tự chế ở London

Thế giớiThứ Tư, 06/12/2017 11:27:00 +07:00

Cảnh sát Anh vừa triệt phá âm mưu đánh bom tại Downing Street, London và ám sát thủ tướng Theresa May của hai nghi phạm khủng bố.

Theo Mirror, Naa’imur Zakariyah Rahman và Mohammed Aqib Imran bị bắt giữ tại London và Birmingham ngày 28/11, sẽ ra tòa ngày 7/12 với các cáo buộc tấn công khủng bố.

Các nghi phạm bị bắt giữ trong cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát chống khủng bố, bị buộc tội chuẩn bị cho hành vi khủng bố và trợ giúp lên kế hoạch khủng bố. Trong đó Rahman bị bắt giữ khi đang mang theo 2 quả bom tự chế vào tuần trước.

thu-tuong-anh-suyt-bi-am-sat-1

 Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: PA)

Kế hoạch của nghi phạm được cho là đánh bom cổng an ninh tại Downing Street với thiết bị giấu trong một chiếc túi. Đây là khu vực có đông cảnh sát và khách du lịch ngắm cảnh Whitehall.

Các điều tra viên cho biết, hai nghi phạm có ý định lợi dụng sự hỗn loạn sau đó để ám sát Thủ tướng Theresa May với áo choàng bom tự sát, bình xịt hơi cay và dao.

Âm mưu khủng bố bị triệt phá sau khi cảnh sát Scotland Yard, cảnh sát West Midlands và MI5 phối hợp, bắt giữ các nghi phạm vào phút chót.

Theo Daily Mail, sự việc cho thấy mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng mà Anh phải đối mặt trong năm 2017, khi hàng chục người thiệt mạng vì các vụ tấn công. Lực lượng an ninh và cảnh sát Anh trong suốt 4 năm qua phá được 22 âm mưu khủng bố và vẫn còn hơn 500 cuộc điều tra đang diễn ra.

Thủ tướng May sau đó cảm ơn lực lượng cảnh sát vì những cố gắng không mệt mỏi để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Video: Thăm nạn nhân vụ cháy ở London, Thủ tướng Anh bị người dân rượt đuổi

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn