Đời sống

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Thứ Tư, 22/03/2023 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 20 năm xây dựng, Công viên Tuổi Trẻ rơi vào cảnh hoang tàn, vắng người qua lại, bị nhiều hàng quán đua nhau “xẻ thịt”, sử dụng sai công năng, mục đích.

Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô xuống cấp, nhiều vị trí bị 'xẻ thịt' để kinh doanh. (Video: Viên Minh)

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 1

Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô thuộc địa phận phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội. Theo quy hoạch chi tiết, công viên có tổng diện tích mặt bằng khoảng 26,43 ha do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002. Sau hơn 20 năm xây dựng, đến nay, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang xuống cấp trầm trọng, bị hàng quán đua nhau “xẻ thịt”, sử dụng sai công năng.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 2

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tại công viên có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như nhà hàng Queen Bee; khu nhà văn phòng; 2 sân tennis ngoài trời. Tất cả hạng mục vi phạm đều phát sinh trước năm 2013. 

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 3

Khu vực thuộc công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nay là trung tâm tổ chức sự kiện Cung Xuân.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 4
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 5

Theo kết luận của Thanh tra Hà Nội, dự án được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận về quy hoạch và phương án kiến trúc, được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế và được UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, công trình không làm thủ tục thẩm định dự án, chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2010.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 6

Khu nhà nổi kiên cố lấn chiếm mặt hồ Thanh Nhàn. Trước đây, khu vực này được xem là một trong những nhà hàng nổi, quán karaoke nổi tiếng ở Hà Nội với tiếng nhạc suốt ngày đêm.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 7

Hiện khu nhà xây sai phép này đã đóng cửa.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 8
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 9

Nhà nổi - Karaoke 166 Club cũng là một trong những công trình sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 10

Bao bọc cảnh quan nơi đây là hàng loạt nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ… 

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 11
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 12

Dù các nhà hàng, quán ăn trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị cơ quan chức năng chỉ rõ mắc sai phạm và không phù hợp nhưng đến nay một số công trình vẫn hoạt động công khai từ năm này qua năm khác, gây bức xúc dư luận.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 13
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 14

Cung Tuổi Trẻ trở thành phòng tập thể hình. Người dân sinh sống gần Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho hay, hiện nay khu vực này rất ít người qua lại, chủ yếu chỉ có người già, người cao tuổi đến đây đi dạo, tập thể dục và uống trà đá. "Những quán bia, cà phê... có ở đây từ rất lâu rồi. Đặc biệt, nhiều nhà hàng còn lấn chiếm tối đa không gian công viên, thậm chí sơn sửa lại để tạo điểm nhấn thu hút người qua lại. Dù chính quyền xuống đây kiểm tra nhiều, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn”, người dân nói.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 15
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 16

Bên trong công viên thành nơi trông giữ xe ô tô, điểm bán trà đá...

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 17
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 18

Không chỉ bị "xẻ thịt" vô tội vạ mà công viên này cũng bị xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Nổi bật nhất trong công viên là vòng quay mặt trời cao 30 m, thuộc công viên nước, từng đưa vào sử dụng tháng 10/2004, nhưng đóng cửa 3 năm sau đó. Hiện vòng quay đã rỉ sét, không còn sử dụng.  

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 19

Hệ thống cầu trượt nước bằng nhựa với chân đỡ bằng sắt cũng đã cũ nát sau hàng chục năm không được duy tu bảo trì.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 20

Ông H.M.T. (người dân sinh sống gần Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô) cho biết, mỗi lần muốn đi dạo trong công viên ông đều phải đi chậm, dò dẫm đường vì đường bao quanh công viên hỏng nặng nhưng từ lâu đã không được sửa chữa. "Từng được kỳ vọng là “lá phổi xanh” của Hà Nội - Công viên Tuổi trẻ Thủ đô giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa cho người dân. Những con đường lát gạch nứt vỡ với cỏ mọc um tùm, bãi rác tự phát mọc lên bốc mùi hôi thối... Ngoài ra, khu giải trí dưới nước xuống cấp, ô nhiễm trầm trọng", ông T. chia sẻ. 

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 21
Cảnh hoang tàn, nhếch nhác, quán xá đua nhau 'xẻ thịt' công viên Tuổi trẻ Thủ đô - 22

Tại khu vực đường đi bộ ven hồ, nhiều nơi bị biến thành bãi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng bốc mùi hôi thối.

Mới đây, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với từng phần việc, quyết tâm từ nay đến tháng 9 phải xử lý dứt điểm tồn tại của công viên.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn