Cảnh đời ẩn dật của 'Tiểu Long Nữ' già và xấu nhất mọi phiên bản

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 16/04/2017 12:05:00 +07:00

Đóng vai Tiểu Long Nữ khi bước vào tuổi 51 và vẫn tự tin quay cảnh tình cảm với đàn em đáng tuổi con, Dương Quân Quân là nữ diễn viên gánh nhiều chỉ trích nhất Đài Loan.

Thần điêu đại hiệp là tác phẩm giúp nhiều nghệ sĩ thành danh. Hình tượng Tiểu Long Nữ vì thế cũng là tượng đài trên màn ảnh. Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng là những phiên bản hoàn hảo của vai diễn này. Nhưng Trần Nghiên Hy hay Ngô Thanh Liên lại gánh nhiều chỉ trích vì ngoại hình bị xếp hạng “chưa xứng tầm”.

Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải là những phiên bản gây tranh cãi nhất. Bản Thần điêu đại hiệp do công ty Thiệu Thị sản xuất năm 1984 mới bị coi là thảm họa điện ảnh. Khi đó, nữ chính Tiểu Long Nữ do Dương Quân Quân đóng. Bà nhận vai khi ở tuổi 51, nhan sắc đã không còn.

Canh doi an dat cua 'Tieu Long Nu' gia va xau nhat moi phien ban hinh anh 1

51 tuổi vẫn cố hóa trang vào vai Tiểu Long Nữ. (Ảnh: On). 

“Dương Quân Quân đã phá hủy hình tượng Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết Kim Dung”, một nhà phê bình từng nhận định. Bỏ qua mọi chê bai, Dương Quân Quân tiếp tục đóng phim và tiếp tục hủy hoại nhiều nhân vật trong tiểu thuyết Cổ Long.

65 tuổi vẫn đòi đóng nữ chính

Dương Quân Quân sinh năm 1933 tại Đài Loan. Bà là doanh nhân giàu có, có quan hệ rộng trong giới. Nhà văn Cổ Long cũng từng là bạn tâm giao, rất tôn trọng ý kiến Dương Quân Quân. Cũng vì bà, ông sẵn sàng bán bản quyền tiểu thuyết, không cần quan tâm đến dàn diễn viên tham gia phù hợp nhân vật hay không.

Canh doi an dat cua 'Tieu Long Nu' gia va xau nhat moi phien ban hinh anh 2

67 tuổi không ngại vào những vai thiếu nữ tuổi 18 trên màn ảnh, đóng cặp với các tài tử trẻ nổi tiếng. 

Baidu cho hay Dương Quân Quân thích đóng phim và tự bỏ tiền túi sửa kịch bản, dàn dựng, mời diễn viên. Những diễn viên hạng A Đài Loan như Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đức Khải, Mạnh Phi từng đảm nhận vai “người yêu” của Quân Quân trên màn ảnh dù tuổi tác cách nhau cả thế hệ. Phim vì thế luôn thất bại khi ra mắt.

Có thể nói cách làm phim táo bạo như Dương Quân Quân chỉ có một, không có người thứ hai. Bà thích sản xuất phim, không cần quan tâm doanh số, muốn mời tài tử điển trai đóng cùng. Trong mọi phim do Dương Quân Quân thực hiện, bà luôn là nữ chính.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của bà có Uyên ương nghịch nước, Thâm tình ngóng tình, Thiên tiên hạ phàm. Gây chú ý nhất là loạt phim Tây môn vô hận được thực hiện trong năm 1993, 1998, 2000. Bà vào vai nữ hiệp tuổi 18 ngây thơ trong tiểu thuyết dù lúc đó đã ở tuổi 67. Truyền thông đành lắc đầu gọi bà là “Tây môn bác gái”.

“Tôi đi con đường của mình, mọi người thích nói gì thì cứ nói”, bà công kích những ý kiến phê bình. Tuy nhiên sau năm 2000, bà rút khỏi ngành giải trí.

Cảnh già ẩn dật

Ở tuổi 84, Dương Quân Quân đã biến mất khỏi ngành giải trí. Chẳng còn mấy ai biết về bà hay đọc tin về bà như trước. Phóng viên chủ động liên lạc, bà cũng né tránh: “Tôi nghỉ rồi, không muốn gặp ai. Cũng đừng hỏi tôi chuyện tuổi tác, tôi không muốn nói”.

Canh doi an dat cua 'Tieu Long Nu' gia va xau nhat moi phien ban hinh anh 3

Dương Quân Quân không còn xuất hiện trước công chúng vì nhan sắc biến đổi. 

Hình ảnh gần nhất của bà cũng là cách đây vài năm. Khi đó, không còn ai nhận ra bóng dáng Dương Quân Quân với gương mặt phù nề, biến dạng. Người ta nói bà chịu di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ nhiều năm, trông gần giống như "thảm họa" Thiệu Âm Âm.

Những người thân với Dương Quân Quân tiết lộ cũng vì gương mặt khác xưa quá nhiều nên bà không muốn xuất hiện trước ống kính. Bà cũng sợ khi bị báo chí gọi là “thảm họa thẩm mỹ”. Bà không có con cái nên cuộc sống giờ trông cậy vào người giúp việc.

"Người sống gần nhà cũng hiếm ai biết bà từng là diễn viên đóng vai Tiểu Long Nữ", On cho hay.

Video: Nhan sắc Lý Nhược Đồng sau 22 năm

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn