Cánh cổng trụ sở ủy ban xã đổ đè chết học sinh lớp 4

Thời sựThứ Sáu, 10/03/2017 11:11:00 +07:00

Một học sinh lớp 4 ở Hải Phòng được phát hiện chết tại khu vực cổng trụ sở UBND xã do bị chiếc cổng sắt đổ đè lên người.

Sáng 10/3, thông tin với PV VTC News, ông Vũ Văn Quyền – Chủ tịch UBND xã Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một học sinh lớp 4 thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 12h45 ngày 9/3, ông Quyền nhận được tin báo của công an xã về việc cháu Nguyễn Hoàng Đạt (SN 2007, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Gia Minh) được phát hiện chết tại cổng trụ sở UBND xã do bị cánh cổng sắt đè lên.

11705247_10153435580322156_8757702256999_2l1p6aj77qgj8

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, ông Quyền đã thông báo cho công an huyện và lực lượng chức năng đến hiện trường để thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, theo nhận định, rất có thể cháu Đạt đi học sớm và đến cổng trụ sở UBND xã chơi nên bị chiếc cổng sắt đổ xuống đè chết. Cơ quan chức năng cũng xác định đây chỉ là một tai nạn hi hữu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã xin đưa cháu Đạt về nhà lo hậu sự. UBND xã cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng để làm tang lễ cho cháu theo phong tục của địa phương.

Đến sáng 10/3, gia đình đã an táng chu đáo cho cháu Đạt tại nghĩa trang nhân dân địa phương.

Video: Sập cần cẩu, một học sinh thiệt mạng

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn