Cảnh báo tình trạng ăn cắp muối làm tan tuyết để nấu ăn ở Trung Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 24/01/2016 02:52:00 +07:00

Chính quyền địa phương ở tỉnh Chiết Giang cảnh báo người dân không nên ăn cắp muối trải ra đường làm tan tuyết để nấu ăn.

(VTC News) - Tỉnh Chiết Giang cảnh báo người dân không nên sử dụng loại muối được trải ra đường làm tan tuyết để nấu ăn sau khi phát hiện những bao tải muối này “mất tích không để lại dấu vết”.
Những ngày gần đây, khi mà khắp nơi trên khắp Trung Quốc còn đang bàn tán về cái rét kỉ lục trong nhiều năm qua, người dân ở Chiết Giang lại kháo nhau về những lô muối bị chuyển đi trong đêm.
Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không thể dùng muối này để nấu ăn
Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không thể dùng muối này để nấu ăn 
Để khắc phục tình trạng này, một đài phát thanh địa phương đã phải phát đi thông báo khẩn cấp trên các phương tiện truyền thông về hành vi trộm cắp này.
“Một số lượng lớn muối dùng để làm tan tuyết đã biến mất. Chúng tôi cảnh báo mọi người không nên sử dụng chúng để nấu ăn vì rất độc hại cho sức khỏe”, đài phát thanh Chiết Giang thông báo.
Trong khi đó, cơ quan quản lý đường bộ địa phương chỉ đưa ra một thông điệp ngắn gọn để cảnh báo người dân về mối nguy hiểm tiềm ẩn “Bạn sẽ tự hủy hoại sức khỏe của mình nếu ăn chúng”.
Hiện Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên màu vàng, nằm ở vị trí thứ 2 trên bảng cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt. 
Nhiệt độ ở Bắc Kinh đang rơi vào khoảng -17 độ C, trong khi đó, đa phần các khu vực phía Bắc đều -40 độ C.

Song Hy (theo Shanghaiist)
Bình luận
vtcnews.vn