Mỹ và Trung Quốc muốn giảm nhẹ căng thẳng kinh tế
Mỹ và Trung Quốc ngày 22/8 công bố thiết lập hai nhóm công tác kinh tế trong nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước.
Mỹ và Trung Quốc ngày 22/8 công bố thiết lập hai nhóm công tác kinh tế trong nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng giữa hai nước.
Các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đồng ý tăng cường phối hợp chính sách kinh tế, trong đó Bắc Kinh kêu gọi đối xử công bằng với đầu tư Trung Quốc.
Hôm 9/10, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai đã thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc về các cam kết thương mại song phương giai đoạn một của Bắc Kinh.
Bloomberg đưa tin, bà Janet Yellen đang chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc - Australia leo thang, Canberra cho biết đã chuẩn bị sẵn cho việc hứng chịu các đòn đáp trả thương mại mạnh tay từ Bắc Kinh.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa Mỹ giới thiệu lại dự luật thu hồi quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) mà Washington đã có với Bắc Kinh trong 20 năm qua.
Cựu Thị trưởng Trùng Khánh Huang Qifan nói Trung Quốc cần cảnh giác vì Mỹ đang thực hiện chiến tranh tài chính có tính toán, để kiềm chế sự trỗi dậy của nước này.
Hôm 11/1, Mỹ và Trung Quốc nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại song phương 6 tháng một lần nhằm thúc đẩy cải cách và giải quyết các tranh chấp giữa hai quốc gia.
Washington tuyên bố sẽ cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc thêm 2 tuần để đưa hàng hóa vào Mỹ trước khi áp mức thuế 25% lên các mặt hàng này.
Mỹ và Trung Quốc đang rơi vào thời kỳ nguy hiểm nhất 40 năm qua, nhưng Bắc Kinh nhất quyết sẽ không đầu hàng dù có bị kề dao vào cổ, một chuyên gia Trung Quốc nhận định.