Căng thẳng Iran - Mỹ khiến chứng khoán thế giới lao dốc

Thị trườngThứ Tư, 08/01/2020 12:33:01 +07:00

Việc Iran tấn công vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Chứng khoán thế giới giảm điểm, trong khi giá vàng và dầu tăng vọt.

Vào sáng 8/1, Iran đã nã tên lửa vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm trả thù vụ sát hại tướng Soleimani. Căng thẳng tại Trung Đông ngày một tăng cao, thị trường thế giới gần như chao đảo sau mỗi động thái từ Iran và ông chủ Nhà Trắng.

Bloomberg cho biết thị trường chứng khoán tại Mỹ và châu Á đang lao dốc, trong khi giá dầu và vàng tăng vọt khi đây được xem là “nguồn vốn an toàn” đối với giới đầu tư.

Theo đó, chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm 10 điểm xuống còn 1,72%. Con số này đối với thị trường Australia lần lượt là 1,13% và giảm 9 điểm.

Căng thẳng Iran -  Mỹ khiến chứng khoán thế giới lao dốc  - 1

Thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp sau khi Iran ná tên lửa tấn công Mỹ. (Ảnh: Bloomberg)

Leo thang căng thẳng tại Trung Đông cũng đẩy giá trái phiếu Mỹ và đồng yên Nhật lên cao. Đồng yên Nhật đã tăng giá 0,7% lên mức 107,71 yên Nhật đổi 1 USD. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ ở hải ngoại giảm 0,3%, giao dịch ở mức 6,96 NDT đổi 1 USD.

Sàn giao dịch Nhật Bản đang chứng kiến mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3, trong khi thị trường chứng khoán tại Sydney (Australia) và Seoul (Hàn Quốc) cũng chịu mức giảm đáng kể.

Bloomberg cho biết chỉ số Topix của Nhật Bản trượt 2,2%, chỉ số S&P/ASX 200 Index của Australia giảm 0,9%. Trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng lao dốc chỉ còn 1,5%.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, vàng được xem là kênh bảo vệ tài sản quan trọng. Theo Bloomberg, vào sáng sớm ngày 8/1 theo giờ Baghdad, giá vàng đã tăng 2%, lên mức 1.600 USD/ounce - mức cao nhất trong vòng 6 năm.

Cùng với đó, vàng thỏi giao ngay tăng 2,4% lên 1.611,42 USD/ounce - mức cao nhất kể từ năm 2013 và được giao dịch ở mức 1.600,95 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 8/1 tại Singapore.

Diễn biến phức tạp tại Trung Đông cũng đẩy giá dầu lên cao kể từ tháng 9/2019. Theo đó, giá dầu WTI đã tăng 4,4%, lên 65,46 USD/thùng. Giá dầu tăng dấy lên mối lo về lạm phát, gây áp lực cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng trên thế giới.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn