Căng thẳng biên giới Trung - Ấn chưa thay đổi

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/09/2020 16:01:00 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc bác tin Bắc Kinh lén lút thiết lập mạng 5G dọc Đường Ranh giới Thực tế (LAC) ở Ladakh, Ấn Độ, cho thấy căng thẳng hai nước chưa có chuyển biến nào.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định cáo buộc mà truyền thông Ấn Độ đưa ra là không đúng sự thật. 

Kêu gọi New Delhi nỗ lực cải thiện tình hình trên thực địa, ông Uông nói thêm rằng 2 nước sẽ giữ liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn chưa thay đổi - 1

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang âm ỉ. (Ảnh: AP)

Hồi cuối tháng 8, truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, Bắc Kinh đang bí mật củng cố cơ sở hạ tầng gần Hồ Pangong và lắp đặt mạng 5G dọc Đường Ranh giới Thực tế (LAC) ở khu vực Ladakh.

Căng thẳng Trung Quốc và Ấn Độ bùng lên hồi giữa tháng 6 sau vụ đụng độ giữa binh sỹ 2 nước ở khu vực biên giới khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. 

Trung Quốc xác nhận bên mình có thương vong song không tiết lộ số liệu chi tiết. New Delhi và Bắc Kinh đều đổ trách nhiệm cho nhau liên quan đến vụ bạo lực. 

Mâu thuẫn giữa 2 bên tái bùng phát thời gian gần đây sau vụ xô xát ở khu vực phía nam hồ Pangong Tso hôm 7/9. Cả 2 bên đều cáo buộc nhau có hành động khiêu khích. 

Cuối tuần trước, trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng 2 nước, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí xuống thang căng thẳng ở vùng biên giới tranh chấp và thông báo một kế hoạch 5 điểm để tháo gỡ bất đồng.

Tuy nhiên, một quan chức Ấn Độ cho biết không có sự rút quân đáng kể nào sau cuộc gặp này. 

"Tình hình vẫn căng thẳng như trước", ông này cho hay. 

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn