Cần xem xét khách quan, công bằng việc Mỹ điều tra gỗ dán xuất khẩu Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/06/2020 17:00:01 +07:00
(VTC News) -

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, vấn đề Mỹ điều tra gỗ dán cần được xem xét khách quan, công bằng, phù hợp với các quy định của WTO và thông lệ quốc tế.

Việt Nam thực thi nghiêm túc và đầy đủ các cam kết với WTO

Chiều 11/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin Bộ Thương mại Mỹ được yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm ván ép gỗ cứng xuất khẩu từ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, vấn đề cần được xem xét một cách khách quan, công bằng, phù hợp với các quy định của WTO và thông lệ quốc tế.

Cần xem xét khách quan, công bằng việc Mỹ điều tra gỗ dán xuất khẩu Việt Nam  - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: baoquocte)

"Trước tiên xin khẳng định quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đang phát triển tốt đẹp, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 76 tỉ USD năm 2019. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương theo hướng hài hòa, bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Việt Nam cũng luôn thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ các cam kết của mình và cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bên cạnh đó các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực và chủ động triển khai các nhiệm vụ nêu tại đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 4/7/2019.

Liên quan đến câu hỏi, chúng tôi cho rằng vấn đề này cần được xem xét một cách khách quan, công bằng, phù hợp với các quy định của tổ chức thương mại thế giới và thông lệ quốc tế, cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp như đã nêu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, qua đó đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp hai nước cũng như người tiêu dùng hai nước."

Mỹ hôm thứ Tư (10/6) cho biết sẽ kiểm tra xem liệu gỗ dán cứng nhập khẩu thành phẩm ở Việt Nam có sử dụng các thành phần của Trung Quốc đang chịu thuế của Mỹ hay không. Động thái có thể dẫn đến việc hàng nhập khẩu của Việt Nam cũng bị áp thuế tương tự.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang đáp ứng các yêu cầu từ Liên minh Thương mại Công bằng tại Hardwood Plywood, đại diện cho các nhà sản xuất gỗ dán ở Bắc Carolina và Oregon. 

Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU

Cũng trong cuộc họp báo, người phát ngôn cho biết Việt Nam đã sẵn sàng cho việc triển khai các Hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư với liên minh châu Âu trên thực tế.

Ngày 8/6/2020, tại kì họp lần thứ 9 quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Dự kiến hiệp định EVFTA sớm có hiệu lực, dự kiến từ ngày 1/8/2020, còn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU sẽ có hiệu lực sau khi được các quốc gia thành viên EU phê chuẩn.

Cần xem xét khách quan, công bằng việc Mỹ điều tra gỗ dán xuất khẩu Việt Nam  - 2

Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việc Việt Nam và EU hoàn tất phê chuẩn và sớm các hiệp định này sẽ mang lại những lợi ích cụ thể và thiết thực cho các nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân của cả hai bên, tạo động lực mới cho mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Khi đi vào triển khai cả hai hiệp định này sẽ góp phần đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế khu vực Á-Âu, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của hai bên, cũng như của hai khu vực Á-Âu và trên toàn thế giới. Có thể khẳng định là Việt Nam đã sẵn sàng cho việc triển khai các hiệp định trên thực tế."

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn