Cần Thơ sáp nhập 3 phường ở trung tâm thành phố

Thời sựThứ Sáu, 27/12/2019 14:59:58 +07:00
(VTC News) -

3 phường  thuộc quận Ninh Kiều , TP. Cần Thơ là Tân An, An Hội và An Lạc được sáp nhập để thành lập đơn vị hành chính mới đặt tên là phường Tân An.

Tại kỳ họp bất thường HĐND TP. Cần Thơ (kỳ họp thứ 15) sáng 27/12, các đại biểu thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP. Cần Thơ giai đoạn 2019-2021.

Cần Thơ sáp nhập 3 phường ở trung tâm thành phố - 1

Các đại biểu thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp 3 phường ở trung tâm Cần Thơ.

Theo đó, TP. Cần Thơ sẽ sáp nhập 3 phường  thuộc quận Ninh Kiều là Tân An, An Hội và An Lạc để thành lập đơn vị hành chính mới, đặt tên là phường Tân An. Theo tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, qua rà soát, phường An Hội và phường Tân An chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 653 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi sáp nhập, phường Tân An có diện tích tự nhiên 1,37 km2, dân số 21.924 người.

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Thị Lệ Phi (Giám đốc Sở Y tế) và ông Trần Việt Phường (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) do nghỉ hưu theo quy định. Các đại biểu cũng biểu quyết bầu bổ sung 2 ủy viên UBND TP. Cần Thơ gồm ông Cao Minh Chu (Phó Giám đốc Sở Y tế) và ông Nguyễn Khánh Tùng (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ). Dự kiến ông Chu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế, còn ông Tùng làm Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn