Cần Thơ ra quân trấn áp tội phạm cho vay nặng lãi

Pháp luậtThứ Năm, 17/05/2018 12:07:00 +07:00

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê tại Cần Thơ.

Ngày 16/5, hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Tây Đô cùng với Công an quận Cái Răng tổ chức đợt ra quân thu gom, tẩy xóa các tờ rơi, tờ quảng cáo liên quan đến các hoạt động cho vay tiền được dán trên cột điện, vách tường nhà dân, chợ, trường học, vách cầu...

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê…do Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện.

b72fb352-f5ac-442a-bf12-b0699cd70b40

Lực lượng Công an quận Cái Răng ra quân thu gom, tẩy xóa quảng cáo cho vay nặng lãi 

Sau vài giờ ra quân, khoảng 500 tờ rơi, tờ quảng cáo cho vay tiền theo hình thức trả góp, không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, số điện thoại liên hệ… đã được thu gom, tẩy xóa.

Như VTC News thông tin, tối 12/5, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP. Cần Thơ phối hợp với Công an quận Ninh Kiều ập vào kiểm tra căn nhà ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) do một nhóm từ Hà Nội vào đây thuê trọ, tổ chức cho vay nặng lãi, gồm: Lê Mạnh Vĩ (26 tuổi), Đỗ Tùng Dương (23 tuổi), Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi), Đặng Văn Dũng (29 tuổi), Cao Thế Huy (34 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (22 tuổi), Lê Đức Anh (24 tuổi) và Hoàng Mạnh Hiệp (29 tuổi).

13-5-cho-vay-nang-lai-1-1526207824867105058681-18394910

8 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi bị Công an TP. Cần Thơ phát hiện 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 70.000 tờ rơi quảng cáo cho vay cùng nhiều giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay tiền.

Bước đầu, nhóm này khai nhận từ Hà Nội vào TP Cần Thơ hoạt động cho vay nặng lãi từ đầu năm đến nay. Trong đó, kẻ cầm đầu cho cả nhóm tổ chức phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, trả góp theo ngày, không cần thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu…

Với hành vi nêu trên, hơn 100 người ở khắp các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ đã vay tiền của nhóm này với mức lãi suất từ 10 - 30%/tháng.

Do quá khó khăn, nhiều nạn nhân vay tiền đã không có khả năng đóng lãi và trả nợ nên bị nhóm Vĩ đe dọa, gây áp lực.

SÔNG HẬU
Bình luận
vtcnews.vn