Cần Thơ: Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu

Tin nhanh 24hThứ Năm, 02/02/2023 09:51:35 +07:00
(VTC News) -

Quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) cho phép đơn vị thu gom rác tập kết rác dưới gầm cầu khiến người dân bức xúc vì chịu cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc.

Video: Bãi tập kết rác dưới gầm cầu ở Cần Thơ

Nhiều tháng qua, người dân sống gần cầu Bình Thuỷ 2, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) bức xúc vì phải chịu cảnh hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu.

Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng

Ghi nhận của PV VTC News, bãi tập kết rác này được bao bọc xung quanh bằng tôn. Rác thải được đổ thành đống lớn, gây mùi hôi khó chịu. Các phương tiện vận chuyển rác di chuyển vào ra liên tục.

Cần Thơ: Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu - 1

Bãi tập kết rác dưới gầm cầu. (Ảnh: Tô Tiến)

Trả lời VTC News, bà Đinh Thị Thanh Tâm (55 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thuỷ) cho biết, bãi tập kết rác nói trên hình thành vào khoảng tháng 11/2022. Kể từ khi có bãi tập kết rác này, cuộc sống, sinh hoạt của người dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua.

“Gia đình có người lớn tuổi và trẻ em. Mặc dù đeo khẩu trang cả ngày và đêm nhưng vẫn không thể chịu nổi do mùi hôi thối nồng nặc ám ảnh trong nhà, ban đêm không ngủ được do mùi hôi của rác. 3 - 4h sáng lại bị tiếng gầm rú của xe ép rác. Người trong gia đình tôi bị viêm mũi và cuộc sống xáo trộn vì rác”, bà Đinh Thị Thanh Tâm nói.

Cần Thơ: Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu - 2

Bà Đinh Thị Thanh Tâm phải đeo khẩu trang suốt ngày vì không khí có mùi hôi khó chịu.

Không riêng gì bà Tâm, nhiều hộ dân trong khu vực cũng đã có đơn khiếu nại gửi UBND quận Bình Thuỷ nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Tôi sống ở đây từ nhỏ. Không khí rất trong lành. Kể từ khi bãi rác hình thành không còn ai dám đến công viên tập thể dục. Lúc trước chiều là đông đúc, giờ không ai dám đến”, ông Ngô Hồng Nán (74 tuổi) nói và chỉ về phía công viên cạnh bãi tập kết rác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ nói gì?

Ông Lương Sĩ Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho biết, đơn vị đã nắm được phản ánh của các hộ dân liên quan đến bãi tập kết rác ở gầm cầu Bình Thuỷ 2.

Theo ông Nam, hiện quận Bình Thuỷ chưa có trạm trung chuyển rác mà chỉ có 2 điểm tập kết rác tạm, trong đó có điểm tập kết rác ở gầm cầu Bình Thuỷ 2. Bình quân mỗi ngày, nơi đây tập kết khoảng 10 - 20 tấn rác trước khi vận chuyển về khu xử lý chất thải.

Cần Thơ: Dân kêu trời vì mùi hôi thối từ bãi tập kết rác dưới gầm cầu - 3

Theo ông Lương Sĩ Nam, bình quân mỗi ngày, nơi đây tập kết khoảng 10 - 20 tấn rác.

Ông Nam cho biết thêm, việc địa phương sử dụng khu vực gầm cầu Bình Thuỷ 2 để tập kết rác từ tháng 11/2022 đến nay do không còn quỹ đất công nào khác để sử dựng.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng bốc mùi thối từ bãi tập kết tác này, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã làm việc với đơn vị thu gom rác là Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ để đưa ra giải pháp khắc phục.

“Qua phản ánh của người dân chúng tôi đã làm việc với đơn vị thu gom, yêu cầu tăng cường hệ thống phun xịt, xử lý mùi hôi. Xây dựng hầm ủ để xử lý, không để phát tán mùi hôi”, ông Nam nói.

Ông Nam cũng cho rằng, do phương tiện của đơn vị thu gom rác không đáp ứng đủ nên rác thải được đổ thành đống lớn tại điểm tập kết này, gây mùi hôi.

“Tạm thời đổ đó để xử lý trong thời điểm này thôi, về lâu dài chúng tôi yêu cầu đơn vị thu gom tăng cường xe”, ông Nam thông tin thêm.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho biết thêm, hiện nay quận đã triển khai Dự án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ với quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024.

Như vậy, người dân khu vực xung quanh cầu Bình Thuỷ 2 phải tiếp tục sống cạnh bãi tập kết rác nồng nặc mùi hôi thối thêm gần 2 năm nữa.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn