Cần siết lại công tác quản lý PCCC, có quy định nghiêm ngặt hơn với quán karaoke

Đời sốngThứ Năm, 08/09/2022 14:13:00 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng cần siết lại công tác quản lý phòng cháy chữa cháy và cần có quy định nghiêm ngặt hơn việc cấp phép kinh doanh cho quán karaoke.

Trả lời báo chí bên lề Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 8/9, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhận định vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương) không chỉ là vụ cháy thông thường mà là thảm họa.

“Những vụ cháy này ban đầu chỉ là cháy nhỏ, nhưng nếu không dập nhanh và xử lý sớm, sẽ gây thảm họa như ở Bình Dương”, ông An nói.

Ông An chỉ ra thực tế, đa phần quán karaoke, nhà hàng được xây dựng theo mô hình nhà ống, khung sắt với biển quảng cáo bao quanh, gồm nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, mút, cách âm…

“Nhất là với các quán karaoke làm bằng những vật liệu rất dễ cháy như xốp, mút mà chỉ là nhà khung, ống thì biến đó thành những quan tài khi xảy ra cháy”, đại biểu An cảnh báo.

Để hạn chế tối đa những thảm hoạ cháy nổ, vị Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, cần siết lại công tác quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, nhất là ở các địa phương có khu công nghiệp, thành phố lớn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là karaoke. 

Cần siết lại công tác quản lý PCCC, có quy định nghiêm ngặt hơn với quán karaoke - 1

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân Anh.

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng nêu rõ, trong công tác phòng cháy chữa cháy thì việc phòng rất quan trọng, nếu làm tốt việc phòng, rà soát lại các hệ thống, đánh giá cơ sở đủ điều kiện an toàn hay chưa. 

“Một quán karaoke mà chỉ có một đường lên, đường xuống thì không đảm bảo, tất cả đóng khung lại thì khi cháy không cứu nổi. Cần phải xem xét kỹ vấn đề này”, đại biểu An nhấn mạnh.

Vị đại biểu Quốc hội này cho biết, bình thường các cơ sở karaoke hoạt động không sao nhưng khi cháy xảy ra hậu quả mới thấy sai phạm. Thậm chí, một số trường hợp giấy phép chưa hoàn thành, không làm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn mới xảy ra như vậy. 

"Phải đánh giá lại khâu quản lý. Nếu làm tốt rà soát, kiểm tra thường xuyên, ai sai phạm phải xử lý nghiêm thì sẽ hạn chế tối đa hậu quả. Chúng ta không đổ lỗi cho ai và chưa có căn cứ đánh giá có tiêu cực nhưng nếu có biểu hiện tiêu cực phải xử lý nghiêm vì liên quan đến tài sản, tính mạng con người”, ông An nói.

Đồng quan điểm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ cho rằng, nhiều địa phương vẫn còn xem nhẹ quản lý, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh.

"Phải khẳng định rằng có tình trạng buông lỏng quản lý, không thể nói là không có được. Nhưng đã xử lý được ai chưa? Vấn đề bây giờ là phải xử lý nghiêm. Khi kiểm tra, phát hiện anh nào buông lỏng phải xử lý ngay", ông Hạ nói.

Cần siết lại công tác quản lý PCCC, có quy định nghiêm ngặt hơn với quán karaoke - 2

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Tạ Văn Hạ.

Nhìn nhận lại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, trước hết là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như trách nhiệm của cơ quan cấp phép. 

Theo ông Hạ, kinh doanh karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo điều kiện về an ninh, an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Vậy nên, đại biểu Hạ cho rằng phải xem xét lại việc cấp phép cho quán karaoke này đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy chưa. 

“Để xảy ra như vụ cháy làm 33 người chết là rất nghiêm trọng. Trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự nhưng vẫn không cảnh báo được mà còn vẫn tiếp tục để xảy ra, thậm chí vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước. Đây là vấn đề cần phải quan tâm cảnh báo để có những phòng bị tốt hơn”, đại biểu Tạ Văn Hạ nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cho rằng, qua vụ việc này, các cơ quan chức năng phải rà soát lại ngay tại địa bàn mình, để kiểm tra, đánh giá lại, xem đơn vị nào không đủ tiêu chuẩn phải đóng cửa ngay, trước hết là phải đảm bảo an toàn, an ninh.

Cũng theo ông Hạ, phải nâng cao nhận thức, trước hết là chủ hộ kinh doanh, đồng thời tuyên truyền, trang bị thông tin, kỹ năng thoát hiểm, ứng phó trong các tình huống sự cố cháy nổ.

“Vụ cháy ở Bình Dương, nhiều nạn nhân là nhân viên phục vụ. Vậy bao nhiêu nhân viên được trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm? Nhân viên phải tự có những kỹ năng để thoát hiểm, tự bảo vệ mình, cũng như bảo vệ khách hàng”, ông Hạ cho hay.

Sau rất nhiều vụ hoả hoạn liên quan đến các cơ sở kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng, ông Hạ nhận định, có thể những quy định hiện giờ không còn phù hợp, phải rà lại các tiêu chí, tiêu chuẩn xem đã tuyệt đối an toàn, đảm bảo chưa. 

Vị đại biểu Quốc hội này chia sẻ thêm, cần tính toán, có quy định phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt hơn, cao hơn đối với cơ sở karaoke.

"Nên yêu cầu phải có các mặt nạ chống ngạt khói tại các phòng hát, có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, đặc biệt hơn", ông Hạ nói.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn