Căn nhà gỗ cháy dữ dội, ông ôm 2 cháu chạy ra ngoài may mắn thoát chết

Thời sựChủ Nhật, 11/03/2018 11:31:00 +07:00

Phát hiện thấy lửa bùng phát từ bảng điện trong nhà bếp, ông Đức chỉ kịp đưa 2 cháu ra ngoài an toàn đồng thời tri hô hàng xóm đến giúp đỡ dập lửa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 9h ngày 10/3, tại gia đình ông Hoàng Minh Đức, trú tại xóm Lũng Muôn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, các con ông Đức đều đang ra đồng trồng ngô, chỉ còn ông Đức ở nhà trông 2 cháu. Khi phát hiện lửa bùng phát từ bảng điện trong nhà bếp, ông Đức chỉ kịp đưa 2 cháu ra ngoài an toàn đồng thời kêu cứu bà con nhân dân trong xóm đến hỗ trợ, dập lửa.

29025653_2031236790533708_3050484924141799015_n_GIVQ (1)

Chính quyền và nhân dân hỗ trợ gia đình ông Đức tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CB)

Nhưng do nhà sàn được xây dựng bằng gỗ nghiến nên đám cháy quá lớn, bà con không khống chế được ngọn lửa.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà sàn 3 gian cùng toàn bộ tài sản, vật dụng, hoa màu để trong nhà và 43 triệu đồng tiền mặt; tổng thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Sáng 11/3, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương đến thăm hỏi, động viên, giúp gia đình khắc phục hậu quả. Trong đó, huyện Trung Khánh hỗ trợ cho gia đình ông Đức 20 triệu đồng.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn