Can ngăn đánh nhau, bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luậtChủ Nhật, 20/05/2012 11:51:00 +07:00

(VTC News) – Thấy người khác đánh em mình, ông Mừng vào can ngăn thì bị nhóm người dùng điếu cày, búa đinh đập vào đầu gây chân thương sọ não.

(VTC News) – Thấy người khác đánh em mình, ông Mừng vào can ngăn thì bị nhóm người dùng điếu cày, búa đinh đập vào đầu gây chân thương sọ não.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 19/5 tại khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là ông Trần Văn Mừng (47 tuổi).

Trước đó, bà Trần Thị Thanh (em gái ông Mừng) xảy ra chuyện xích mích với một người hàng xóm tên Dậu, ông Mừng đã lên can ngăn. Tuy nhiên, một lúc sau thì hai con của bà Dậu dẫn một nhóm người lạ mặt về nhà, xông vào đánh bà Thanh.

Ông Mừng đang phải điều trị tại bệnh viện với tình trạng chấn thương sọ não.

Lúc này ông Mừng vào can ngăn thì nhóm người này vào tiếp tục hành hung, lấy điếu cày, búa đinh đánh vào đầu khiến ông bị thương và phải đi cấp cứu.

Sau khi tiến hành khám thương, sơ bộ ban đầu, ông Mừng bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CA phường Văn Chương đã vào cuộc, bắt giữ đối tượng hành hung ông Mừng.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn