Căn cứ hải quân Ukraine ở Sevastopol bị chiếm giữ

Thế giớiThứ Tư, 19/03/2014 04:21:00 +07:00

(VTC News) - Hàng ngàn người biểu tình đã tiến vào căn cứ hải quân của Ukraine ở thị trấn Sevastopol, Crưm, hãng tin RT cho biết.

(VTC News) - Hàng ngàn người biểu tình đã tiến vào căn cứ hải quân của Ukraine ở thị trấn Sevastopol, Crưm, hãng tin RT cho biết.

Hãng tin RT nói những biểu tình mang theo quốc kỳ Nga và cờ Hải quân Nga - cờ St. Andrew khi tiến vào căn cứ hải quân của Ukraine. Hàng ngàn người đã tham gia cắt dây thép gai để xông vào bên trong căn cứ, cố gắng tìm cách cắm các lá cờ mới lên nóc tòa nhà chỉ huy.

Không có báo cáo về bạo lực giữa những người biểu tình và các binh sĩ Ukraine đang làm nhiệm vụ trong căn cứ.

hải quân ukraine
Binh sĩ Hải quân Ukraine đứng giữa những người biểu tình

Những người biểu tình đã tham gia đàm phán với người đứng đầu lực lượng hải quân Ukraine ở căn cứ, RT tường thuật. Hãng tin cũng nói thêm các tay súng vũ trang được cho là thân Nga không tham gia vào quá trình đàm phán này.

Ngay khi những người biểu tình tìm cách tiến vào bên trong căn cứ, còi báo động đã kêu trên khắp khu vực và những binh sĩ Ukraine đã xếp hàng trước những người biểu tình.

Lực lượng biểu tình kêu gọi các binh sĩ Ukraine rời bỏ vị trí, bên cạnh đó, xe cứu thương cũng được đem đến đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

Cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Người phát ngôn của Tổng thống Putin là Dmitry Peskov khẳng định các quân nhân Ukraine ở Crưm có thể tự do dời khỏi bán đảo này.

Ông Peskov cho biết các binh sỹ Ukraine có hai lựa chọn, hoặc là “ở lại và tham gia lực lượng vũ trang Crưm, nếu muốn,” hoặc là “tự do rời khỏi” bán đảo này.

Theo tin đã đưa, các cuộc va chạm ở Crưm đã khiến ít nhất hai binh sỹ thiệt mang. Tuy nhiên, thông tin về những người thiệt mạng không thống nhất.

Một số nguồn tin truyền thông nói hai người thiệt mạng là binh sỹ Ukraine. Nhưng một số nguồn khác cho rằng, một số tay súng bắn tỉa lạ mặt đã tấn công cả vào lực lượng binh lính Ukraine và lực lượng vũ trang tự vệ Crưm.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn