Cần cẩu đổ sập trúng cabin xe tải, tài xế mắc kẹt trong xe

Thời sựThứ Bảy, 04/05/2019 11:29:00 +07:00

Anh Dương đang lái xe tải chở gỗ dăm trên cảng Cửa Lò (Nghệ An) thì bất ngờ cần cẩu đổ sập trúng cabin khiến nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, gãy chân.

Ngày 4/5, trả lời VTC News, ông Trần Văn Đạt, Giám đốc Cảng Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, một vụ sập cần cẩu vừa xảy ra tại cảng Cửa Lò, khiến một người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 2/5, anh Nguyễn Văn Dương (quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An) lái ô tô tải BKS 37C-098.45 chở gỗ dăm chạy vào cảng Cửa Lò.

hien-truong-vu-sap-can-cau-cang-cua-lo 3

 Hiện trường vụ sập cần cẩu ngày 2/5. (Ảnh: LKT)

Lúc này, một chiếc cần cẩu từ trên cao bị gãy, rơi trúng cabin xe tải. Vụ sập cần cầu khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, biến dạng; còn anh Dương thì bị thương, mắc kẹt trong xe.

Phát hiện vụ việc, các công nhân lập tức phá cabin đưa nạn nhân đến bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân.

Được biết, trong thời gian qua, tình trạng mất an toàn lao động thường xuyên xảy ra tại nhiều công ty, công trình, nhà máy ở Nghệ An. 

Trước đó, ngày 16/4, trong lúc căn chỉnh phễu để lắp đặt tại công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Tân Thắng (thuộc Công ty CP xi măng Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), phễu bị trượt khiến anh Nguyễn Duy Sỹ (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) rơi xuống đất thiệt mạng.

Theo số liệu thống kế, từ năm 2018 đến nay, ở tỉnh Nghệ An xảy ra gần 30 vụ tai nạn lao động làm 7 người chết, 24 người bị thương. Trong đó, vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/6/2018 tại thôn Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp làm 4 người chết, 2 người bị thương. 

Các vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại các công ty như Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (Thị xã Hoàng Mai) xảy ra 10 vụ tai nạn lao động, Công ty CP Than Khe Bố (huyện Tương Dương), Công ty TNHH Massan MB (Khu công nghiệp Nam Cấm), Công ty TNHH Royal Foods (Khu công nghiệp Nam Cấm), Công ty CP Sản xuất và Cung ứng rau quả sạch quốc tế (huyện Nghĩa Đàn), Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Công ty Điện lực Nghệ An….. 

mat-an-toan-lao-dong-tai-cong-trinh-nghe-an

  Nhiều công nhân không đội mũ bảo hộ, không đeo dây an toàn khi trèo trên cao tại Công trình chung cư Hadico 30 ở TP Vinh. Ảnh chụp ngày 22/4.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động chủ yếu là do người lao động còn chủ quan, lơ là, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, người quản lý, sử dụng lao động chưa chú trọng, buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. 

Những vụ tai nạn lao động xảy ra ở Nghệ An thời gian qua đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn lao động hiện nay tại các công trình xây dựng ở tỉnh Nghệ An.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn