Cần cẩu đổ sập đè chết nam sinh: Khởi tố Giám đốc Công ty Trường Thành

Pháp luậtChủ Nhật, 26/03/2017 07:22:00 +07:00

Sau khi để cần cẩu đổ sập đè chết nam sinh lớp 10 tại Nghệ An, Giám đốc Công ty Trường Thành cùng 3 nhân viên bị khởi tố.

Ngày 26/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hình sự đối với 4 người liên quan đến sự cố sập cần cẩu tại dự án chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

img_2477-1539

 Hiện trường cần cẩu tháp đổ sập đè chết nam sinh lớp 10 vào chiều 14/11/2016. (Ảnh: Tây An)

Những người bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Đình Trường (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), ông Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983, nhân viên lắp cẩu), ông Nguyễn Thành Trung (SN 1982, trưởng ban quản lý dự án) và ông Hồ Văn Lâm (SN 1986, kỹ thuật hiện trường) về tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 14/11/2016, em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, trú phường Quang Trung, thành phố Vinh) đứng chơi ở sân thể thao của trường.

Lúc này, chiếc cần cẩu tháp đang thi công xây dựng dự án chung cư thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (phường Trường Thi, thành phố Vinh) ở phía sau dãy nhà học 3 tầng bất ngờ gãy, đổ sập đè lên mái ngói trường.

Một phần cần cẩu vắt qua mái nhà và đập trúng đầu nam sinh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân cần cẩu đổ do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.

Qua kiểm tra xác minh, công trình xây dựng chưa được cấp phép. Hiện, dự án vẫn bị đình chỉ hoạt động.

Video: Cần cẩu 'tử thần' lơ lửng trên đầu người dân Thủ đô

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn