Cận cảnh vũ khí 'Thần sấm' của không quân Mỹ

Thế giớiThứ Ba, 25/09/2012 12:15:00 +07:00

(VTC News) - 'Thần sấm' A-10 của quân đội Mỹ dù đã cũ nhưng vẫn là phương tiện hỗ trợ mặt đất cực tốt và có thể hạ gục các xe tăng chủ lực chỉ trong 1 phát bắn.

A-10 Thunderbolt II được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1977

A-10 Thunderbolt II được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1977

A-10 còn thường được gọi là 'Warthog' hoặc 'Hog' do những âm thanh của nó phát ra

A-10 còn thường được gọi là 'Warthog' hoặc 'Hog' do những âm thanh của nó phát ra

A-10 có sức sống rất mạnh mẽ, nó có thể vẫn chiến đấu bình thường khi trúng đạn và bị thương không quá nặng

A-10 có sức sống rất mạnh mẽ, nó có thể vẫn chiến đấu bình thường khi trúng đạn và bị thương không quá nặng

A-10 sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt cực mạnh General Electric TF34

A-10 sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt cực mạnh General Electric TF34

Khối lượng không tải của nó là 12 tấn và có thể bay với hơn 13 tấn khí tài

Khối lượng không tải của nó là 12 tấn và có thể bay với hơn 13 tấn khí tài

A-10 có khả năng hỗ trợ từ xa rất tốt cho các lực lượng mặt đất

A-10 có khả năng hỗ trợ từ xa rất tốt cho các lực lượng mặt đất

Nhiệm vụ chủ yếu của nó là tiên phong, mở đường cho các lực lượng bộ binh phía sau

Nhiệm vụ chủ yếu của nó là tiên phong, mở đường cho các lực lượng bộ binh phía sau

Ngoài khẩu súng nòng xoay 30mm, A-10 còn có 11 vị trí lắp ghép các vũ khí hạng nặng khác

Ngoài khẩu súng nòng xoay 30mm, A-10 còn có 11 vị trí lắp ghép các vũ khí hạng nặng khác

Súng nòng xoay GAU-8 Avenger ở mũi của A-10

Súng nòng xoay GAU-8 Avenger ở mũi của A-10

Khẩu súng này có thể bắn với tốc độ tối đa lên đến 3.500 viên/phút

Khẩu súng này có thể bắn với tốc độ tối đa lên đến 3.500 viên/phút

Lượng đạn của súng GAU-8 trên máy bay là 1.174 viên ở mỗi lần xuất kích

Lượng đạn của súng GAU-8 trên máy bay là 1.174 viên ở mỗi lần xuất kích

Hình ảnh cho thấy khả năng tấn công các phương tiện bọc thép của A-10

Hình ảnh cho thấy khả năng tấn công các phương tiện bọc thép của A-10

Một chiếc A-10 được trang bị đầy đủ có 8 tấn vũ khí

Một chiếc A-10 được trang bị đầy đủ có 8 tấn vũ khí

Tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick nặng 303kg, có khả năng hạ gục 1 xe tăng hạng nặng

Tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick nặng 303kg, có khả năng hạ gục 1 xe tăng hạng nặng

Mỗi tên lửa này có giá từ  17.000 đến 160.000 USD, phụ thuộc vào sự tiên tiến của hệ thống dẫn đường

Mỗi tên lửa này có giá từ 17.000 đến 160.000 USD, phụ thuộc vào sự tiên tiến của hệ thống dẫn đường

Đây là một vũ khí có sức sát thương rất lớn trên chiến tuyến

Đây là một vũ khí có sức sát thương rất lớn trên chiến tuyến

Quả bom thông minh dẫn đường bằng laser dài 3m có độ sai lệch chưa đến 7m của A-10

Quả bom thông minh dẫn đường bằng laser dài 3m có độ sai lệch chưa đến 7m của A-10

A-10 là phương tiện hỗ trợ mặt đất hiệu quả trong hàng chục năm qua và sẽ còn phục vụ rất lâu nữa cho quân đội Mỹ

A-10 là phương tiện hỗ trợ mặt đất hiệu quả trong hàng chục năm qua và sẽ còn phục vụ rất lâu nữa cho quân đội Mỹ

Đây là loại máy bay hỗ trợ mặt đất được đánh giá là vô cùng tuyệt vời của quân đội Mỹ

Đây là loại máy bay hỗ trợ mặt đất được đánh giá là vô cùng tuyệt vời của quân đội Mỹ

Bình luận
vtcnews.vn