Cận cảnh trung tâm hành chính 1.400 tỷ có bãi đáp trực thăng

Thời sựThứ Tư, 19/02/2014 03:48:00 +07:00

Bình Dương là tỉnh đầu tiên tập trung các cơ quan hành chính vào toà tháp 21 tầng, có bãi đáp trực thăng, tổng đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.


Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương được xây dựng tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (cách trụ sở cũ khoảng 9 km), thuộc Thành phố mới Bình Dương.
Trung tâm hành chính ngồm tòa tháp đôi A và B, có diện tích sàn 104.000m2, cao 104m, cao 21 tầng (chưa kể 2 tầng hầm) và bãi đáp trực thăng do một công ty của Singapore thiết kế.
Lối vào trung tâm bề thế, khang trang, tầng trệt có khu hành chính mở (rộng 4.000 m2) gồm 7 cụm chức năng được thiết kế để người dân, doanh nghiệp đến làm việc theo “dịch vụ 1 cửa”.
Khu vực thang máy dẫn lên các tầng lầu. Tòa nhà là nơi làm việc của 60 cơ quan, đoàn thể, sở, ngành của tỉnh.
Nơi làm việc tại tầng trệt được thiết kế vòng tròn, tạo cảm giác thân thiện.
Bên trong một phòng làm việc của cán bộ được trang bị đầy đủ, tiện nghi.
Khu vực họp của UBND tỉnh ở tầng 16. Tầng 16, 17 cũng là nơi nối 2 tòa tháp.
Mặt trước của trung tâm hành chính là sân rộng, nhiều thảm cỏ. Phía trước là công viên Thành phố mới Bình Dương vừa được xây xong.
Khu vực bãi để xe máy với sức chứa hơn 2.000 chiếc.
Khu vực bãi ô tô với sức chứa 640 chiếc, đối diện bãi xe máy.
Hai tầng hầm để xe của nhân viên làm việc tại đây.
Xe điện tại trung tâm hành chính.
Trước lối vào trung tâm là công viên hiện đại.
Mặt sau tòa nhà là một vòng xoay lớn nhất Đông Nam Á, kết nối các trục đường chính của Thành phố mới đang dần hoàn thiện.
Cạnh đó là khu vực dân cư, với các dãy chung cư đang được xây dựng.
Lối vào khu trung tâm hành chính là những con đường 8 làn xe.
Trên đỉnh tòa nhà là bãi đáp trực thăng đang trong quá trình xây dựng.
Công nhân vẫn tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.
Từ ngày 17/2, một số cơ quan đã dọn về làm viêc tại đây.
Giữa sân, một sân khấu lớn đang được thiết kế chuẩn bị cho buổi lễ khai trương tòa nhà vào ngày 20/2. Công trình đượckhởi công từ tháng 11/2010 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng mức đầu tư tòa tháp hơn 1.414 tỷ đồng.
Bình luận
vtcnews.vn