Cận cảnh trung tâm dạy nghề ở Đắk Lắk hàng chục tỷ đồng bị bỏ hoang, cỏ mọc cao ngang đầu

Thời sựThứ Bảy, 23/03/2019 11:38:00 +07:00

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) được đầu tư gần 15 tỷ đồng nhưng hiện tại gần như bị bỏ hoang.

Video: Trung tâm dạy nghề hàng chục tỷ đồng vắng bóng học viên ở Đắk Lắk

1

Chiều 21/3, trả lời VTC News, ông Phạm Phú Lộc, quyền Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, Trung tâm dạy nghề thị xã Buôn Hồ vừa xác được sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo quyết định số 1115 của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

IMG_7382

Ông Nguyễn Văn Thức - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Buôn Hồ cho biết, theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ký năm 2017 thì Trung tâm dạy nghề sáp nhập với Trung tâm giáo dục thường xuyên nên gặp nhiều bất cập. 

2 6

Trung tâm dạy nghề thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2012 với tổng mức giá trị đầu tư gần 15 tỷ đồng, nhưng hiện tại trung tâm này không được sử dụng hợp lý và gần như các dãy nhà đều bị bỏ hoang.

IMG_7090 7

Phòng học không còn bàn ghế.

IMG_7102 8

Xưởng thực hành sửa chữa cơ khí nằm trong trung tâm bỏ hoang.

IMG_7389 9

Tất cả các phòng đều được khóa kỹ càng, những ổ khóa cũng gỉ sét vì để lâu ngày. 

IMG_7112 10

Nhiều mảng tường bị bong tróc loang lở 

IMG_7407 11

Gạch nền bị phồng rộp, nứt vỡ

IMG_7397 12

Cỏ mọc trên cả bậc thang.

IMG_7392 13

Cỏ mọc um tùm quanh khu thực hành nông nghiệp trong khuôn viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).

IMG_7087 14

 

THANH HẢI - CHÍ TUYẾN
Bình luận
vtcnews.vn