Cận cảnh thu gom dầu tràn trên biển Dung Quất

Thời sựThứ Bảy, 17/11/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Đã có hơn 1.000 lít dầu FO tràn ra diện tích mặt nước biển khoảng 300 - 350m2 ở Dung Quất được thu gom.

(VTC News) – Đã có hơn 1.000 lít dầu FO tràn ra diện tích mặt nước biển khoảng 300 - 350m2 ở Dung Quất được thu gom.

Đó là thông tin ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Cảng vụ Quảng Ngãi cho VTC News biết vào chiều tối 16/11.


Dùng phao vây lại để hạn chế dầu loang ra diện rộng và hàng trăm nhân viên phải bơi thuyền ra biển để thu gom dầu 

Cũng theo ông Lương, đã có hơn 1.000 lít dầu FO tràn ra diện tích mặt nước biển khoảng 300 - 350m2 ở Dung Quất đã được thu gom.


Trước đó, từ sáng sớm cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về sự cố tràn dầu từ tàu Racer Express ra vùng biển Dung Quất, Bộ đội biên phòng, công an và đội ứng cứu sự cố tràn dầu cảng Dung Quất (
Khu kinh tế Dung Quất)... đã huy động hơn 100 cán bộ, nhân viên cùng các loại trang thiết bị chuyên dụng tiến hành khoanh vùng, khống chế không cho dầu lan rộng ra biển, đồng thời thu gom dầu loang.


 Do dầu loang gần bờ nên ngành chức năng phải thu gom bằng thủ công là chính

Do dầu tràn gần bờ nên theo quy định thì khi thu gom không được sử dụng hóa chất, nên ngành chức năng dùng phao vây lại để thu gom. Ở những ngóc ngách không đưa được thiết bị vào thì dùng rơm hoặc giẻ để thu gom lượng dầu nổi trên mặt biển.


Đến cuối giờ chiều 16/11, việc thu gom dầu loang đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do sự cố gây ra phải cần khoảng 1 ngày nữa.


 Chưa kịp nhập hàng thì tàu Racer Express đã gây sự cố

Giải trình với ngành chức năng, đại diện tàu Racer Expess cho biết, sở dĩ xảy ra sự cố là do trong lúc bơm dầu FO từ bồn này sang bồn kia để cân bằng trạng thái tàu trước khi nhập hàng thì van điều chỉnh bị bung ốc làm 
dầu từ tàu tràn ra biển. Phải mất hơn 30 phút, sự cố mới được khắc phục nhưng hàng ngàn lít dầu trên tàu đã tràn ra biển.


Ông Lê Văn Lương cũng nhấn mạnh
, phải giải quyết xong hậu quả gây ra tàu mới được rời cảng.


Những vết dầu loang đen kịt trên biển Dung Quất chiều 16/11 

“Tùy vào mức độ gây ô nhiễm môi trường biển, tàu có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng”, ông Lương cho biết thêm.


Được biết, tàu Racer Express có trọng tải hơn 43.000 tấn thuộc của Công ty Nova Shipping Ligictic. Tàu cập Cảng Dung Quất chuẩn bị nhận 35 nghìn tấn dăm gỗ để xuất sang Trung Quốc thì gặp sự cố.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn