Cận cảnh sức mạnh của đối thủ U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 08/10/2014 10:03:00 +07:00

(VTC News) - U19 Việt Nam sẽ đương đầu với các nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc ngay lượt trận đầu tiên, và đây là đối thủ không hề đơn giản với thầy trò HLV Graechen

(VTC News) - U19 Việt Nam sẽ đương đầu với các nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc ngay lượt trận đầu tiên, và đây là đối thủ không hề đơn giản với thầy trò HLV Graechen.


Trong tổng số 39 lần vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức, U19 Hàn Quốc đang là đội nắm giữ chức vô địch nhiều nhất, với tổng số 12 lần đăng quang. Họ cũng là ĐKVĐ của giải đấu trẻ này khi lên ngôi quán quân trên đất UAE cách đây 2 năm.
Hwang Hee-Chan, người từng tham dự vòng loại U19 châu Á năm ngoái 
Sức mạnh của U19 Hàn Quốc còn được thể hiện rõ ràng tại giải đấu năm nay, khi họ sở hữu bộ tứ huyền ảo trên hàng công gồm 4 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu là: Paik Seung-Ho (Barcelona), Kim Young-Gyu (Almeria), Kim Shin (Lyon), và Hwang Hee-Chan (Pohang Steelers).
Đây được cho là sức mạnh chính trên hàng công của U19 Hàn Quốc. Họ cũng là niềm hy vọng số một giúp đội bóng xứ kim chi bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Tất nhiên, 4 cầu thủ này không chỉ có hư danh. Họ đều sở hữu những phẩm chất đặc biệt mà ít cầu thủ trẻ nào ở độ tuổi dưới 19 có được.
Hwang Hee-Chan (Pohang Steelers): sinh năm 1996
Đây là cầu thủ quen mặt nhất với chúng ta khi anh này từng góp mặt ở vòng loại U19 châu Á hồi năm ngoái và có được 4 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới U19 Philippines. Hwang cũng từng là vua phá lưới giải U16 châu Á năm 2012 với 5 bàn sau 4 trận.
Kim Young-Gyu (Almeria): sinh năm 1995
Từng được liên hệ vào đội trẻ Real Madrid nhưng Kim Young-Gyu sau đó phải tìm vận may tại Almeria. Tại đây, cầu thủ sinh năm 1995 đã gây ấn tượng và có màn ra mắt đội một vào ngày 16/8/2013 khi gặp Villarreal.
Kim Shin (Lyon): sinh năm 1995
Sở hữu chiều cao chuẩn 1m80, Kim Shin được Lyon mượn về trong vòng 2 năm. Khả năng càn lướt và kỹ năng dứt điểm đa dạng chính là điểm nổi bật nhất trong phong cách chơi bóng của tiền đạo lùi này.
Paik Seung-Ho (Barca): sinh năm 1997
Đây là cầu thủ trẻ nhất trong bộ tứ huyền ảo của U19 Hàn Quốc, nhưng lại là tài năng đáng xem nhất và nổi bật nhất. Gia nhập đội trẻ Barca năm 2010 khi mới 13 tuổi, Paik nhanh chóng nổi lên như một trong những tài năng sáng giá của lò La Masia.  Dưới sự dẫn dắt của HLV Stoichkov, Paik được coi là một trong những Messi mới của bóng đá thế giới.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn