Cận cảnh ‘rồng lửa’ S-400 tấn công diệt mục tiêu ở độ cao 15 km

Quân sựThứ Sáu, 04/12/2020 16:06:52 +07:00
(VTC News) -

Tên lửa phòng không S-400 của Nga vừa thực hiện thành công màn tiêu diệt mục tiêu ở độ cao hơn 15 km tại bãi tập Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan.

Video: "Rồng lửa’ S-400 tấn công mục tiêu ở độ cao 15 km

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kíp chiến đấu điều khiển hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph thuộc Trung đoàn Phòng không Samara (Quân khu Trung tâm) vừa thực hiện màn tấn công chiến thuật tại bãi tập Kapustin Yar ở khu vực Astrakhan. Theo đó, khi phát hiện ra mục tiêu giả định là tên lửa thông thường của đối phương, “Rồng lửa” S-400 thực hiện theo dõi và nhanh chóng tiêu diệt thành công mục tiêu ở độ cao hơn 15 km.

Theo TVzvezda, Trung đoàn tên lửa phòng không Samara vừa tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 Triumph thế hệ mới. Sau đợt tập trận này, lực lượng phòng không này sẽ di chuyển ra khỏi vùng Astrakhan, và triển khai trực chiến ở vùng Samara.

Trước đó các kíp lái của Trung đoàn Phòng không Samara đã được đào tạo lại tại trung tâm huấn luyện lực lượng tên lửa của Học viện Phòng không Vũ trụ khu vực Leningrad.

“Rồng lửa” S-400, do Tập đoàn Almaz-Antey của Nga phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn so với hệ thống tên lửa đất đối không S-300. S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km, với tốc độ tối đa lên đến 4.800 m/giây.

Hệ thống S-400 của Nga có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp 4 lần so với hệ thống Patriot của Mỹ.

Ngoài ra, S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, có thể hạ mục tiêu như chiến đấu cơ ở độ cao 27 km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất từ 5 - 10 m. 

Phong Vũ(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Bình luận
vtcnews.vn