Cận cảnh phiên chợ Na Mèo ngày cuối năm

Thời sựThứ Tư, 13/02/2013 04:58:00 +07:00

Chợ Na Mèo, xã Na Mèo, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) chỉ họp vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần. (Theo Dân Việt)

Đây không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc anh em và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đây không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu thể hiện tình đoàn kết hữu nghị của các dân tộc anh em và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Bà con người Lào sang dự chợ. (Dân Việt)

Bà con người Lào sang dự chợ. (Dân Việt)

Trao đổi bằng cả tiền Việt và tiền Lào. (Theo Dân Việt)

Trao đổi bằng cả tiền Việt và tiền Lào. (Theo Dân Việt)

Hàng nông sản tự người dân hai nước sản xuất.(Theo Dân Việt)

Hàng nông sản tự người dân hai nước sản xuất.(Theo Dân Việt)

Măng đắng tươi (Theo Dân Việt)

Măng đắng tươi (Theo Dân Việt)

Măng trúc ngâm.(Theo Dân Việt)

Măng trúc ngâm.(Theo Dân Việt)

Chọn mua đồ nghề đánh bắt cá.(Theo Dân Việt)

Chọn mua đồ nghề đánh bắt cá.(Theo Dân Việt)

Cá suối và tôm sông nướng.(Theo Dân Việt)

Cá suối và tôm sông nướng.(Theo Dân Việt)

Không thiếu cả đồ biển.(Theo Dân Việt)

Không thiếu cả đồ biển.(Theo Dân Việt)

Khách miền xuôi chọn mua mĩ phẩm.(Theo Dân Việt)

Khách miền xuôi chọn mua mĩ phẩm.(Theo Dân Việt)

Người Lào bán đồ lưu niệm.(Theo Dân Việt)

Người Lào bán đồ lưu niệm.(Theo Dân Việt)

Tan buổi chợ.(Theo Dân Việt)

Tan buổi chợ.(Theo Dân Việt)

Bình luận
vtcnews.vn