Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc

Tin nóngThứ Tư, 12/02/2020 06:45:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Tĩnh chuẩn bị 3 điểm tập trung sẵn sàng tiếp nhận hơn 300 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

3 điểm tiếp nhận người Việt Nam trở về từ Trung Quốc được bố trí tại Trường Quân sự tỉnh (TP Hà Tĩnh), Trung đoàn 841 (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) và Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên).

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 1

Khu nhà 3 tầng tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên ở xã Cẩm Quan được bố trí  nơi tiếp tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc. (Ảnh: Phan Ấn).

Tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của tỉnh ở xã Cẩm Quan, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, hơn 300 giường nằm, chăn màn và các điều kiện đầy đủ tại khu cách ly.

Ngoài ra, 50 giường nằm, phòng thay quần áo được bố trí tại khu vực riêng dành cho đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên phục vụ tại khu cách ly để ăn ở và sinh hoạt, các hệ thống lọc nước, khu vệ sinh tại các điểm ăn, nghỉ tập trung được chuẫn bị đầy đủ.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng phun thuốc khử trùng trong khuôn viên và ngoài khu vực doanh trại, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Đơn vị bộ đội cũng xây dựng kịch bản ứng phó và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế địa phương khi phát hiện người có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 2

Khu vực tiếp nhận, phân loại khám sức khỏe ban đầu. (Ảnh: Phan Ấn).

Trả lời VTC News, Trung tá Đặng Văn Định, Chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cũng cố các điều kiện về cơ sở vật chất.

Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của tỉnh ở xã Cẩm Quan có thể tiếp nhận được 310 người theo kế hoạch, các điều kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu.

"Sau khi tiếp nhận lệnh của cấp trên, chỉ trong 2 ngày, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí hàng trăm cán bộ chiến sỹ, làm quần quật cả đêm ngày để hoàn thành khu tiếp nhận theo kế hoạch của quân khu và của tỉnh", Trung tá Định nói.

Cũng theo Trung tá Đặng Văn Định, việc bố trí khu tiếp nhận cách ly có sự phối hợp của Sở Y tế, đảm bảo đúng quy định chặt chẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối theo quy định của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên của tỉnh ở xã Cẩm Quan:

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 3

Hơn 300 giường ngủ gọn gàng, sạch sẽ được bố trí ở khu vực cách ly. (Ảnh: Phan Ấn).

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 4

 

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 5

Khu vực giường nghỉ dành cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế phục vụ tại khu vực cách ly.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 6

Khu vực bố trí nhà ăn.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 7

Khu vực dành riêng cho cán bộ, nhân viên y tế.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 8

Hệ thống rào chắn, biển báo tại khu vực cách ly.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 9

Các quy định, hướng dẫn được niêm yết theo quy định của Bộ Y tế.

Cận cảnh nơi tiếp nhận hơn 300 người trở về từ Trung Quốc - 10

Khu vực nhà ăn được bố trí gọn gàng sạch sẽ.

 

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn