Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ

Đời sốngThứ Năm, 16/12/2021 10:36:34 +07:00
(VTC News) -

Được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014 với tổng mức đầu tư là trên 30 tỷ đồng nhưng nhiều năm nay dự án hệ thống cấp nước sạch Hải Chánh (Quảng Trị) bị bỏ hoang.

Video: Cận cảnh nhà máy nước sạch bị bỏ hoang suốt nửa thập kỷ ở Quảng Trị

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 1

Công trình hệ thống cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được phê duyệt từ năm 2010, theo kế hoạch ban đầu sẽ bàn giao vào năm 2012. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên phải đến đầu năm 2014, dự án được điều chỉnh lại, bắt đầu thi công và dự kiến hoàn thành và cuối năm 2015.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 2

Theo phê duyệt, công trình trên có tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng, gồm 19 tỷ từ vốn ngân sách, 3 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị và 8,3 tỷ đồng còn lại là nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ý theo một văn bản hợp tác tài trợ với chính phủ Việt Nam.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 3

Thế nhưng, xây dựng được một thời gian và gần như hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ bản gồm nhà điều hành, trạm bơm, công trình thu, bể xử lý bùn, bờ tường rào kiên cố bao quanh... thì đến tháng 3/2015 công trình tạm dừng, rồi rơi vào bỏ hoang từ đó cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được tái khởi động.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 4

Ghi nhận của PV VTC News vào tháng 12/2021, sau nửa thập kỷ bỏ hoang hiện tại tất cả khuôn viên dự án cỏ mọc và cây dại mọc um tùm và công trình nhà điều hành từng có thời gian bị người dân biến thành nơi nhốt bò.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 5

Những hệ thống đường ống lắp đặt trở nên hoen rỉ sau nhiều năm bị bỏ không.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 6

Những bể xử lý giờ đây trở nên cũ nát, rêu phong phủ kín, cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 7

Theo lý giải của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, sở dĩ dự án nước sạch ở Hải Lăng bị bỏ hoang là do chưa được bố trí nguồn vốn.

Cận cảnh nhà máy nước 30 tỷ đồng bỏ hoang thành nơi nuôi bò suốt nửa thập kỷ - 8

Đáng chú ý, trong khi dự án hệ thống cấp nước xã Hải Chánh bị bỏ hoang suốt nửa thập kỷ thì nhiều năm qua người dân xung quanh dự án này và các vùng lân cận như các xã Hải Sơn, Hải Phong... luôn trong tình trạng thiếu nước sạch và thường xuyên phải sử dụng những nguồn nước không đảm bảo chất lượng như nước mưa, nước giếng khoan vốn bị nhiễm phèn...

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn