Cận cảnh ngôi làng độc lạ dành riêng cho CĐV ở World Cup 2022

World Cup 2022Thứ Năm, 10/11/2022 12:10:50 +07:00
(VTC News) -

Các cổ động viên đến Qatar xem World Cup 2022 có thể ở trong những căn nhà tạm trông giống như thùng container với giá khoảng 5 triệu đồng một đêm.

Xa hoa và đắt đỏ là những yếu tố dễ nhận thấy nhất ở World Cup 2022, một trong những kỳ World Cup được đầu tư tốn kém nhất trong lịch sử.

Theo tính toán của tạp chí Forbes, trung bình mỗi cổ động viên phải bỏ ra khoảng 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cho 10 ngày thưởng thức World Cup tại Qatar. Marca đưa ra con số còn lớn hơn, đó là khoảng 7.871 USD (khoảng 200 triệu đồng) cho mỗi khán giả. 

Tuy nhiên, nước chủ nhà World Cup 2022 đã xây dựng những cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu ăn ở, tiêu thụ ở mức rẻ hơn dành cho các cổ động viên muốn tiết kiệm chi phí.

Cận cảnh ngôi làng độc lạ dành riêng cho CĐV ở World Cup 2022 - 1

Làng cổ động viên tại Qatar có sức chứa khoảng 12.000 người. 

Hôm 9/11, Qatar hoàn thành làng cổ động viên với 6.000 cabin ở gần sân bay, với sức chứa khoảng 12.000 người. Tại làng cổ động viên có đầy đủ ga tàu điện ngầm, bến xe bus, nhà hàng (tạm thời) và cửa hàng tiện lợi. 

Các lối đi bên ngoài làng được làm bằng thảm cỏ nhân tạo, bên trong khuôn viên công cộng là những chiếc ghế kiểu túi hạt để phục vụ nhu cầu thư giãn. 

Phòng ở dành cho cổ động viên là những căn nhà tạm trông giống như thùng container. Loại nhà này thường được sử dụng làm kho chứa hàng hoặc làm văn phòng lưu động. Truyền thông quốc tế ví von làng CĐV World Cup 2022 không khác gì kho hàng của sân bay gần đó.  

Trong cabin của làng cổ động viên có 2 giường đơn, 1 tủ, 1 bộ bàn ghế, máy lạnh và nhà vệ sinh. Mỗi phòng ở có giá 200 USD/đêm (khoảng 5 triệu đồng). Khoảng 60% số cabin trong làng cổ động viên đã được đặt trước. 

Ngoài ra, Qatar cũng thiết kế một số phòng ở với giá khoảng 80 USD/đêm gần sân bay quốc tế Doha và Hamad, nhưng ở xa địa điểm thi đấu hơn. Để di chuyển từ làng cổ động viên đến sân bóng có thể mất 40 phút. 

Cận cảnh ngôi làng độc lạ dành riêng cho CĐV ở World Cup 2022 - 2

Thảm cỏ bên ngoài khuôn viên làng cổ động viên. 

Trước thềm World Cup 2022, nhiều ý kiến lo ngại Qatar không đủ số khách sạn để lưu trú cho các đội tuyển, công nhân, tình nguyên viên hay người hâm mộ trong gần 1 tháng diễn ra giải đấu.

Theo CNN, Qatar dự kiến đón khoảng 1 triệu người người tới theo dõi World Cup 2022, bằng 37% dân số nước này (khoảng 2,7 triệu người). 

Ban tổ chức giải đã xây các khu nghỉ có cắm trại và cabin lưu trú, thúc đẩy cho thuê tàu du lịch và khuyến khích người hâm mộ đặt phòng ở các nước láng giềng, chỉ bay tới Qatar khi trận đấu diễn ra.

2 tàu du lịch sang trọng sẽ được neo đậu tại cảng Doha trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Trên tàu có 9 bể bơi, 3.898 cabin, 45 quán bar và 10 nhà hàng với nhiều lựa chọn ăn uống cao cấp. Các tiện nghi khác trên tàu bao gồm spa, sân tennis và đường trượt khô trên biển lớn nhất thế giới.

Cận cảnh ngôi làng độc lạ dành riêng cho CĐV ở World Cup 2022 - 3

Khu vực để người hâm mộ xem bóng đá.

Tất nhiên, giá để thuê phòng trên tàu không hề rẻ, rơi vào khoảng 605 USD đến 2.779 USD/đêm (từ 15 đến 70 triệu đồng). 

"Chúng tôi có lựa chọn để người hâm mộ lưu trú tại các nước láng giềng, chỉ bay đến Qatar vào ngày trận đấu diễn ra. Có những khán giả chỉ muốn dành 1 ngày ở Qatar để xem bóng đá. Đây là lựa chọn phù hợp cho họ.

Nếu khán giả muốn đến và ở lại, tất nhiên họ được chào đón nhiều hơn, và có rất nhiều lựa chọn cho họ", ông Omar al-Jaber, người đứng đầu bộ phận lưu trú tại Ủy ban Giao hàng và Di sản tối cao của Qatar, nhấn mạnh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn