Đời sống

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế

Thứ Ba, 06/06/2023 06:59:11 +07:00

(VTC News) - Loạt nhà công sản nằm trên các khu đất vàng đường Lê Lợi (TP Huế) vốn là các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thừa Thiên - Huế nay bị bỏ hoang, xuống cấp.

Video: Nhà công sản bỏ hoang trên trục đất vàng xứ Huế

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 1

Đầu tiên là Căn biệt thự cổ kiểu Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP Huế) có tuổi đời trên 100 năm tuổi. Đây vốn là trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi lui tới của nhiều văn - nghệ sĩ nổi tiếng đất cố đô. 

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 2

Đầu năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP.Huế nhằm chuẩn bị xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư để bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của 27 công trình này. Theo quyết định này, ngôi biệt thự Pháp số 26 Lê Lợi không có tên trong danh sách được bảo tồn, tôn tạo. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần Hạ tầng và dịch vụ truyền thông Logi 3 nghiên cứu đầu tư dự án Khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp THAT tại khu đất số 26, 28 Lê Lợi, TP Huế.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 3

Ngoài ra, UBND TP Huế cũng tính đến phương án xem việc thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời ngôi biệt thự cổ nói trên sang vị trí đối diện có phù hợp về mặt không gian hay không. 

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 4

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chính quyền TP Huế và Thừa Thiên - Huế vẫn chưa có phương án cuối cùng việc tháo dỡ hay di dời đối với ngôi biệt thự cổ kể trên. Cùng với đó, khu đất 26 Lê Lợi cũng đang bị bỏ không một cách lãng phí, trong khi toà nhà và cơ cở vật chất bên trong cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 5

Cách đó không xa (số 22 đường Lê Lợi) vốn là trụ sở cũ của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng bị bỏ hoang hơn 1 năm nay khi Sở được chuyển về nơi làm việc mới tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh tại đường Võ Nguyên Giáp.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 6

Ghi nhận của PV VTC News, hơn một năm bỏ hoang trụ sở cũ của Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế không được quan tâm, bảo vệ nên hàng loạt cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 7

Các chậu cây còn sót lại trong khuôn viên trụ sở cũ của Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đổ vỡ.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 8

Được biết, hiện vào các ngày cuối tuần và dịp Festival nghề truyền thống Huế 2023 vừa qua, khu vực sân của trụ sở cũ Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế được "trưng dụng" làm chỗ đậu xe. Tuy nhiên, do không được quan tâm dọn dẹp nên rác bủa vây bẩn thỉu, nhếch nhách.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 9

Hệ thống đèn điện trong trụ sở cũ của Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế rơi rụng, các khung cửa gỗ cũng hư hỏng, xuống cấp chỉ sau hơn 1 năm bị bỏ hoang.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 10

Cũng hơn một năm trước (tháng 4/2022) Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt đầu di dời trụ sở làm việc về Trung tâm Hành chính công của tỉnh tại đường Võ Nguyên Giáp để nhường vị trí khu đất "vàng" số 28 Lê Lợi (TP Huế). Các đơn vị trực thuộc cạnh bên như Phòng khám chuyên khoa kế hoạch hóa gia đình (28B Lê Lợi); Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình (30 Lê Lợi) cũng chuyển trụ sở làm việc. 

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 11

Cũng kể từ đó, trụ sở cũ Sở Y tế Thừa Thiên - Huế cùng các đơn vị trực thuộc cũng bị bỏ hoang, không có người trông nom, dọn dẹp và bị bủa vây trong rác. Hàng rào sắt xiêu vẹo, sắp đổ.

Cận cảnh loạt nhà công sản bỏ hoang trên khu đất vàng trung tâm TP Huế - 12

Nhiều hạng mục của trụ sở cũ của Sở Y tế Thừa Thiên - Huế hư hỏng nghiêm trọng sau hơn 1 năm bỏ hoang. Hệ thống cửa chính và cửa sổ cũng bị ai đó tháo dỡ đi mất. 

Được biết, theo quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương, những khu đất này được đấu giá, kêu gọi đầu tư khách sạn, khu thương mại phục vụ phát triển du lịch. Trả lời PV VTC News, ông Trương Hữu Thuỳ Giang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện các khu đất nói trên đều đã có nhà đầu tư. Tuy nhiên, họ còn đang đợi quy hoạch chung của tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó mới lên phương án, kế hoạch để đầu tư.

NGUYỄN VƯƠNG - HẢI HOÀNG
Bình luận
vtcnews.vn