Cận cảnh lắp vũ khí cho tiêm kích SU 30MK2

Thời sựThứ Tư, 08/01/2014 10:50:00 +07:00

Hình ảnh lực lượng không quân Trung đoàn 935 qua các nhiệm vụ bắn, ném bom huấn luyện và tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng tại trường bắn. (Theo TPO)

Một số hình ảnh về lực lượng không quân Trung đoàn 935 qua các nhiệm vụ bắn, ném bom huấn luyện và tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng tại các trường bắn phía Nam. (Theo TPO)
Biên đội Su 30MK2 trên đường bay tuần tiễu biển đảo. Khác với bay huấn luyện, trong những chuyến bay làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, khẳng định chủ quyền, bảo vệ bầu trời, vùng biển, đảo tiền tiêu phía Nam của tổ quốc, Su 30MK2 thường trang bị vũ khí.

Biên đội Su 30MK2 trên đường bay tuần tiễu biển đảo. Khác với bay huấn luyện, trong những chuyến bay làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, khẳng định chủ quyền, bảo vệ bầu trời, vùng biển, đảo tiền tiêu phía Nam của tổ quốc, Su 30MK2 thường trang bị vũ khí.

Nhân viên kỹ thuật mặt đất kiểm tra điều kiện máy bay, tiếp dầu

Nhân viên kỹ thuật mặt đất kiểm tra điều kiện máy bay, tiếp dầu

Hai thùng phóng rocket lắp dưới cánh máy bay Su 30MK2. Mỗi bên cánh Su 30MK2 treo hai thùng phóng rocket, mỗi thùng có thể lắp hàng chục quả rocket có sức công phá mạnh. Phi công có thể bắn từng loạt hoặc tất cả vào mục tiêu cùng lúc.

Hai thùng phóng rocket lắp dưới cánh máy bay Su 30MK2. Mỗi bên cánh Su 30MK2 treo hai thùng phóng rocket, mỗi thùng có thể lắp hàng chục quả rocket có sức công phá mạnh. Phi công có thể bắn từng loạt hoặc tất cả vào mục tiêu cùng lúc.

Bom thông thường.

Bom thông thường.

Bom thông minh

Bom thông minh

Và rocket dùng trong các nhiệm vụ bắn, ném huấn luyện hoặc diễn tập bắn ném đạn thật hiệp đồng quân binh chủng.

Và rocket dùng trong các nhiệm vụ bắn, ném huấn luyện hoặc diễn tập bắn ném đạn thật hiệp đồng quân binh chủng.

Su 30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng, tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, do vậy có thể treo lắp nhiều loại vũ khi khác nhau. Nhân viên phân đội vũ khí đang treo bom, gắn rocket, lắp đạn pháo cho máy bay.

Su 30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng, tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, do vậy có thể treo lắp nhiều loại vũ khi khác nhau. Nhân viên phân đội vũ khí đang treo bom, gắn rocket, lắp đạn pháo cho máy bay.

 

 

 

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tiếp dầu, treo lắp vũ khí, bộ phận mặt đất bàn giao máy bay cho phi công.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tiếp dầu, treo lắp vũ khí, bộ phận mặt đất bàn giao máy bay cho phi công.

Phi công tiếp nhận máy bay, kiểm tra tình trạng vũ khí. Trong ảnh là đại tá phi công Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, hiện là Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370.

Phi công tiếp nhận máy bay, kiểm tra tình trạng vũ khí. Trong ảnh là đại tá phi công Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, hiện là Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370.

Với vận tốc 2.450km/giờ, hơn hai lần tốc độ âm thanh, vật cản nhỏ như cánh chim cũng có thể đe dọa an toàn bay. Vì vậy trước khi Su 30MK2 xuất kích, khu vực đường băng phải được dọn sạch, trong đó có việc bộ đội nổ súng đuổi chim.

Với vận tốc 2.450km/giờ, hơn hai lần tốc độ âm thanh, vật cản nhỏ như cánh chim cũng có thể đe dọa an toàn bay. Vì vậy trước khi Su 30MK2 xuất kích, khu vực đường băng phải được dọn sạch, trong đó có việc bộ đội nổ súng đuổi chim.

Thượng tá Ngô Quang Hiền (ngồi sau), trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 bay trên chiếc Su 30MK2 số hiệu 8537 cùng đồng đội trong một chuyến bay huấn luyện.

Thượng tá Ngô Quang Hiền (ngồi sau), trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 bay trên chiếc Su 30MK2 số hiệu 8537 cùng đồng đội trong một chuyến bay huấn luyện.

Biên đội Su 30MK2 xuất kích

Biên đội Su 30MK2 xuất kích

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Đại úy phi công Đặng Đức Công (thứ ba từ phải sang), biên đội trưởng đang chia sẻ kinh nghiệm bay với các phi công trẻ sau chuyến bay làm nhiệm vụ.

Đại úy phi công Đặng Đức Công (thứ ba từ phải sang), biên đội trưởng đang chia sẻ kinh nghiệm bay với các phi công trẻ sau chuyến bay làm nhiệm vụ.

   
Biên đội Su 30MK2 trên đường bay tuần tiễu biển đảo. Khác với bay huấn luyện, trong những chuyến bay làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, khẳng định chủ quyền, bảo vệ bầu trời, vùng biển, đảo tiền tiêu phía Nam của tổ quốc, Su 30MK2 thường trang bị vũ khí.

Biên đội Su 30MK2 trên đường bay tuần tiễu biển đảo. Khác với bay huấn luyện, trong những chuyến bay làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, khẳng định chủ quyền, bảo vệ bầu trời, vùng biển, đảo tiền tiêu phía Nam của tổ quốc, Su 30MK2 thường trang bị vũ khí.

Nhân viên kỹ thuật mặt đất kiểm tra điều kiện máy bay, tiếp dầu

Nhân viên kỹ thuật mặt đất kiểm tra điều kiện máy bay, tiếp dầu

Hai thùng phóng rocket lắp dưới cánh máy bay Su 30MK2. Mỗi bên cánh Su 30MK2 treo hai thùng phóng rocket, mỗi thùng có thể lắp hàng chục quả rocket có sức công phá mạnh. Phi công có thể bắn từng loạt hoặc tất cả vào mục tiêu cùng lúc.

Hai thùng phóng rocket lắp dưới cánh máy bay Su 30MK2. Mỗi bên cánh Su 30MK2 treo hai thùng phóng rocket, mỗi thùng có thể lắp hàng chục quả rocket có sức công phá mạnh. Phi công có thể bắn từng loạt hoặc tất cả vào mục tiêu cùng lúc.

Bom thông thường.

Bom thông thường.

Bom thông minh

Bom thông minh

Và rocket dùng trong các nhiệm vụ bắn, ném huấn luyện hoặc diễn tập bắn ném đạn thật hiệp đồng quân binh chủng.

Và rocket dùng trong các nhiệm vụ bắn, ném huấn luyện hoặc diễn tập bắn ném đạn thật hiệp đồng quân binh chủng.

Su 30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng, tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, do vậy có thể treo lắp nhiều loại vũ khi khác nhau. Nhân viên phân đội vũ khí đang treo bom, gắn rocket, lắp đạn pháo cho máy bay.

Su 30MK2 là loại máy bay tiêm kích đa năng, tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, do vậy có thể treo lắp nhiều loại vũ khi khác nhau. Nhân viên phân đội vũ khí đang treo bom, gắn rocket, lắp đạn pháo cho máy bay.

 

 

 

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tiếp dầu, treo lắp vũ khí, bộ phận mặt đất bàn giao máy bay cho phi công.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tiếp dầu, treo lắp vũ khí, bộ phận mặt đất bàn giao máy bay cho phi công.

Phi công tiếp nhận máy bay, kiểm tra tình trạng vũ khí. Trong ảnh là đại tá phi công Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, hiện là Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370.

Phi công tiếp nhận máy bay, kiểm tra tình trạng vũ khí. Trong ảnh là đại tá phi công Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên trung đoàn trưởng Trung đoàn 935, hiện là Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn không quân 370.

Với vận tốc 2.450km/giờ, hơn hai lần tốc độ âm thanh, vật cản nhỏ như cánh chim cũng có thể đe dọa an toàn bay. Vì vậy trước khi Su 30MK2 xuất kích, khu vực đường băng phải được dọn sạch, trong đó có việc bộ đội nổ súng đuổi chim.

Với vận tốc 2.450km/giờ, hơn hai lần tốc độ âm thanh, vật cản nhỏ như cánh chim cũng có thể đe dọa an toàn bay. Vì vậy trước khi Su 30MK2 xuất kích, khu vực đường băng phải được dọn sạch, trong đó có việc bộ đội nổ súng đuổi chim.

Thượng tá Ngô Quang Hiền (ngồi sau), trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 bay trên chiếc Su 30MK2 số hiệu 8537 cùng đồng đội trong một chuyến bay huấn luyện.

Thượng tá Ngô Quang Hiền (ngồi sau), trung đoàn trưởng Trung đoàn 935 bay trên chiếc Su 30MK2 số hiệu 8537 cùng đồng đội trong một chuyến bay huấn luyện.

Biên đội Su 30MK2 xuất kích

Biên đội Su 30MK2 xuất kích

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Một chiếc Su 30Mk2 hoàn thành nhiệm vụ bắn, ném trở về, đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh.

Đại úy phi công Đặng Đức Công (thứ ba từ phải sang), biên đội trưởng đang chia sẻ kinh nghiệm bay với các phi công trẻ sau chuyến bay làm nhiệm vụ.

Đại úy phi công Đặng Đức Công (thứ ba từ phải sang), biên đội trưởng đang chia sẻ kinh nghiệm bay với các phi công trẻ sau chuyến bay làm nhiệm vụ.

   
Bình luận