Cận cảnh kho vải hóa thành tro sau khi bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa

Thời sựThứ Hai, 04/09/2017 17:40:00 +07:00

Đến trưa ngày 4/9, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang tiếp tục nỗ lực “cứu” kho vải vụn bốc cháy trên địa bàn, ước tính nhiều tài sản của cơ sở đã bị thiêu rụi.

Khoảng 9h30 ngày 4/9, bảo vệ của cơ sở vải vụn (địa chỉ số 685 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) phát hiện khói đen cùng lửa bốc lên nghi ngút ở kho chứa vải vụn nên hoảng hốt tri hô người dân đến ứng cứu.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân địa phương đã tức tốc dùng bình cứu hỏa mini đến dập lửa nhưng không có hiệu quả vì phạm vi đám cháy đã lan rộng.

DSC_6269

 Đến trưa nay, lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục dập tắt tro tàn của đám cháy. 

Nhận được tin báo từ người dân, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã nhanh chóng điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe nước kịp thời có mặt để khống chế ngọn lửa.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân cho biết: Tính đến 12h trưa nay, đám cháy kho vải cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng cảnh sát vẫn đang tiến hành phun nước để dập tắt tàn tro tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Thông tin ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi hơn 150m2 trên tổng số 700m2 diện tích của kho hàng này.

Một số hình ảnh cận cảnh của vụ cháy.

DSC_6293

 Nhiều tài sản của cơ sở đã bị thiêu rụi. 

DSC_6321 3

 Đến hơn 12h trưa, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. 

DSC_6256 4

 Đơn vị Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ để dập lửa. 

DSC_6318 5

 Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. 

DSC_6344 6

 Khoảng 150 mét vuông trên tổng số 700 mét vuông của cơ sở đã bị thiêu rụi.

Video: Xe thang chữa cháy giải cứu bà bầu sinh non trên tầng 4. 

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn