Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế

Tin tức 24h quaThứ Năm, 15/10/2020 18:17:25 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 vẫn đang ra sức tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong đoàn cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 (Huế).

Video: Tan hoang hiện trường vụ sạt lở ở Trạm bảo vệ rừng 67

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 1

Chiều 15/10, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đây là đoàn cứu hộ gồm 13 người gặp nạn trong lúc đi cứu hộ sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 2

Khu vực hiện trường tiểu khu 67 bị bao phủ bởi lớp đất đá dày và bùn non khiến công tác dọn dẹp và tìm kiếm rất khó khăn. 

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 3

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản nắng mưa, nỗ lực dọn dẹp, tìm kiếm đồng đội còn đang mất tích trong khu vực tiểu khu 67. (Ảnh:QĐND)

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 4

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực 1 làm bằng 2. (Ảnh:QĐND)

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 5

Việc tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ mất tích còn có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 6

Mọi dấu vết đều được kiểm tra.

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 7

Tiến độ công việc dọn dẹp và tìm kiếm người mất tích được tiến hành với sự hỗ trợ rất lớn của các máy xúc, máy ủi cỡ lớn.

Cận cảnh hiện trường tìm kiếm đoàn cứu hộ gặp nạn ở tiểu khu 67 Huế - 8

Đến 17h ngày 15/10, 9 thi thể trong số 13 người của đoàn cứu hộ gặp nạn và mất tích tại khu vực tiểu khu 67 được tìm thấy.

Ngọc Sơn(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn