Cận cảnh đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Đồng Nai

Thời sựThứ Sáu, 13/06/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Để ghi nhận công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Đồng Nai đổi tên tuyến tránh TP.Biên Hòa thành đường mang tên Đại tướng.

(VTC News) - Để ghi nhận công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Đồng Nai đổi tên tuyến tránh TP.Biên Hòa thành đường mang tên Đại tướng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chọn tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cận cảnh tuyến đường tránh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai
Đường tránh TP. Biên Hòa với điểm đầu giáp huyện Trảng Bom và điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) có chiều dài 12,2km với 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ), lộ giới hiện hữu 40m và lộ giới quy hoạch 77m.
Dự án có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.
Như vậy, tuyến tránh Biên Hòa sẽ chính thức được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi được HĐND tỉnh thông qua trong tháng 7/2014.
Một số hình ảnh đường tránh TP. Biên Hòa mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Ngã rẽ Quốc lộ 1A (thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu rẽ vào đường tránh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Đường tránh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều dài 12,2km với 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ), lộ giới hiện hữu 40m và lộ giới quy hoạch 77m.  

Đường tránh TP. Biên Hòa với điểm đầu giáp huyện Trảng Bom và điểm cuối giáp quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) 

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. 
Con đường thơ mộng này sẽ chính thức mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào tháng 7/2014
Vòng xoay Quốc lộ 51 thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là điểm cuối đường mang tên Đại tướng 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn