Cận cảnh 'dòng sông xanh' kỳ lạ ở Trung Quốc

Kinh tếThứ Tư, 13/05/2015 08:40:00 +07:00

Bờ biển thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc xuất hiện hiện tượng "biển huỳnh quang"

Bờ biển thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc xuất hiện hiện tượng 'biển huỳnh quang.' Đây là lần thứ hai hiện tượng này xuất hiện ở đây. (Nguồn: 163)

Bờ biển thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc xuất hiện hiện tượng 'biển huỳnh quang.' Đây là lần thứ hai hiện tượng này xuất hiện ở đây. (Nguồn: 163)

Các vi sinh vật phát sáng, vùi vào cát để tạo ra hiện tượng kỳ lạ này. Có một loài tảo gọi là Dinoflagellata phát ra ánh sáng như đom đóm khi bị sóng tác động. (Nguồn: 163)

Các vi sinh vật phát sáng, vùi vào cát để tạo ra hiện tượng kỳ lạ này. Có một loài tảo gọi là Dinoflagellata phát ra ánh sáng như đom đóm khi bị sóng tác động. (Nguồn: 163)

Loài tảo Dinoflagellata rất nhạy cảm với môi trường nước. (Nguồn: 163)

Loài tảo Dinoflagellata rất nhạy cảm với môi trường nước. (Nguồn: 163)

Hiện tượng này còn xuất hiện ở Australia, Puerto Rico, Maldives, trong đó nổi tiếng nhất là đảo Vieque thuộc Puerto Rico. (Nguồn: 163)

Hiện tượng này còn xuất hiện ở Australia, Puerto Rico, Maldives, trong đó nổi tiếng nhất là đảo Vieque thuộc Puerto Rico. (Nguồn: 163)

Tháng 4/2014, hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở bờ biển Đại Liên, Trung Quốc. (Nguồn: 163)

Tháng 4/2014, hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở bờ biển Đại Liên, Trung Quốc. (Nguồn: 163)

Bình luận
vtcnews.vn