Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

Người đẹp và xeThứ Bảy, 27/06/2020 21:35:45 +07:00
(VTC News) -

Dàn xe VinFast xuất hiện trên đường nằm trong gần 400 chiếc được nhà sản xuất bàn giao để phục vụ Hội nghị ASEAN 2020.

Mới đây, hình ảnh dàn xe VinFast Lux A2.0 màu đen gắn biển số phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 xuất hiện tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế ICC, Hà Nội được lan truyền trên mạng khiến nhiều người quan tâm.

Dàn xe này thuộc lô xe 293 chiếc Lux A2.0 và Lux SA2.0 được VinFast bàn giao từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2020 cho Tiểu ban Vật chất - Hậu cần, Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để trở thành phương tiện di chuyển chính thức tại Hội nghị. Tất cả các xe đều đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tiêu chuẩn lễ tân đối ngoại của Bộ Ngoại giao.

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 1

Dàn xe mang biển số đặc biệt  với màu xanh được đánh số thứ tự và logo của Hội nghị.

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 2

Dàn xe xuất hiện tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế ICC là những chiếc Lux A2.0 màu đen bóng. 

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 3

Đây cũng là những chiếc xe Made in Việt Nam đầu tiên được sử dụng chính trong một sự kiện quan trọng do Việt Nam chủ trì.

 

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 4

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ vào thời điểm bàn giao những chiếc xe đầu tiên để phục vụ Hội nghị cho biết. "VinFast sẽ cùng với các cơ quan, đơn vị, các Bộ, ban, ngành chung tay, góp sức mang lại thành công chung cho năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam".

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 5

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Đây là Hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 và được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 6

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 5/2020 VinFast Lux A2.0 tiêu thụ được 682 xe, đứng đầu phân khúc sedan hạng sang cỡ E và trên cả những mẫu xe cùng tầm giá ở phân khúc D.

Cận cảnh dàn xe VinFast phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 - 7

Trước đó, số liệu đăng kiểm xe quý I/2020 cũng từng ghi nhận lượng xe Lux A2.0 đăng kí ra biển trong 3 tháng đầu năm là 901 xe - vượt trội so với những đối thủ như Mercedes-Benz E-class hay BMW 5-Series.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn