Cận cảnh dàn xe Hồng kỳ chống đạn phục vụ APEC 2014

XeThứ Tư, 22/10/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Phương tiện chuyên chở lãnh đạo quốc tế dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 tại Bắc Kinh vào tháng 11/2014 là dòng xe nội địa cao cấp nhất Trung Quốc

Đội xe Hồng Kỳ L5 gồm 4 chiếc limousine đảm bảo an ninh cho sự kiện họp mặt của các nhà lãnh đạo khối APEC tại Bắc Kinh. Với số lượng 4 chiếc, đội xe Hồng kỳ chỉ đảm nhiệm vai trò trong lễ đón và lễ khai mạc chính thức.

Đội xe Hồng Kỳ L5 gồm 4 chiếc limousine đảm bảo an ninh cho sự kiện họp mặt của các nhà lãnh đạo khối APEC tại Bắc Kinh. Với số lượng 4 chiếc, đội xe Hồng kỳ chỉ đảm nhiệm vai trò trong lễ đón và lễ khai mạc chính thức.

Ngoài xe Hồng kỳ cho lễ đón chính thức, những chiếc xe nội địa Trung Quốc này sẽ là phương tiện chuyên chở chính thức dành cho các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao dự sự kiện vào đầu tháng 11/2014 ở Bắc Kinh.

Ngoài xe Hồng kỳ cho lễ đón chính thức, những chiếc xe nội địa Trung Quốc này sẽ là phương tiện chuyên chở chính thức dành cho các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao dự sự kiện vào đầu tháng 11/2014 ở Bắc Kinh.

Với chiều dài 5 mét và được trang bị kính chống đạn, Hồng Kỳ là dòng xe cao cấp nhất ở Trung Quốc do công ty ô tô First Auto Works (Thượng Hải) sản xuất. Giá mỗi chiếc xe cũng thuộc hàng đắt nhất Trung Quốc: khoảng 6 triệu nhân dân tệ, tức gần 980.000 USD.

Với chiều dài 5 mét và được trang bị kính chống đạn, Hồng Kỳ là dòng xe cao cấp nhất ở Trung Quốc do công ty ô tô First Auto Works (Thượng Hải) sản xuất. Giá mỗi chiếc xe cũng thuộc hàng đắt nhất Trung Quốc: khoảng 6 triệu nhân dân tệ, tức gần 980.000 USD.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ triển khai 2.000 chiếc xe cao cấp phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC, trong đó chủ đạo là những chiếc limousine Hồng Kỳ và những xe do Trung Quốc tự chế tạo.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ triển khai 2.000 chiếc xe cao cấp phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC, trong đó chủ đạo là những chiếc limousine Hồng Kỳ và những xe do Trung Quốc tự chế tạo.

Trước đó, vào tháng 4/2013, Bắc Kinh đã điều một chiếc Hồng Kỳ L5 đưa đón ông Francois Hollande, Tổng thống Pháp, khi ông thăm chính thức Bắc Kinh.

Trước đó, vào tháng 4/2013, Bắc Kinh đã điều một chiếc Hồng Kỳ L5 đưa đón ông Francois Hollande, Tổng thống Pháp, khi ông thăm chính thức Bắc Kinh.

Chính quyền Bắc Kinh cũng điều động lực lượng an ninh và cảnh sát tăng cường bảo vệ an ninh trong giai đoạn hội nghị cấp cao APEC 2014 diễn ra tại thủ đô của Trung Quốc từ ngày 7 - 12/11.

Chính quyền Bắc Kinh cũng điều động lực lượng an ninh và cảnh sát tăng cường bảo vệ an ninh trong giai đoạn hội nghị cấp cao APEC 2014 diễn ra tại thủ đô của Trung Quốc từ ngày 7 - 12/11.

Bình luận
vtcnews.vn