Cận cảnh công trình nhạc nước 200 tỷ đồng khiến lãnh đạo Hải Phòng bị xem xét kỷ luật

Thời sựThứ Tư, 13/07/2016 07:18:00 +07:00

Công trình nhạc nước gần 200 tỷ đồng nhếch nhác, phản cảm, giống như bè nuôi cá giữa hồ Tam Bạc (Hải Phòng).

Tháng 12/2014, UBND TP Hải Phòng đã phê quyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật được xây dựng giữa lòng hồ Tam Bạc, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 60 giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2015.

Công trình văn hóa, nghệ thuật này được UBND TP Hải Phòng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Khu trình diễn nhạc nước với kích thước 115m x 12m x 0,6m, được thiết kế theo kiểu bè nổi bằng thép, bên trên lắp đặt khung kính chịu lực chứa nước, hệ thống vòi phun nước, vòi hiệu ứng, hệ thống đèn màu, máy bơm.

Hai bên bờ hồ khu trung tâm được lắp đặt 42 loa siêu trầm và loa bass; hệ thống đèn laser nghệ thuật. Các thiết bị phần lớn được đặt hàng và nhập khẩu nguyên bộ từ  Mỹ và một số nước…

2

Dàn nhạc nước trình chiếu tháng 5/2015

Khi hoạt động, hệ thống trình diễn nhạc nước sẽ tạo nên những hiệu ứng phun nước như: phun thẳng đứng, phun vòi rồng, phun sương, phun rẻ quạt, cánh chim, cánh hoa, dao động, đuôi công, chụm xòe… kết hợp với các loại đèn laser, màu đa sắc, tất cả được lập trình thông qua hệ thống điều khiển kỹ thuật số tại nhà điều khiển trung tâm.

Tuy nhiên, sau dịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/2015) đến nay, mỗi tuần công trình nhạc nước này chỉ hoạt động 1 tiếng vào tối thứ Bẩy, Chủ nhật.

Đến nay, đã hơn 1 năm hoạt động, dự án gần 200 tỷ này vẫn đang phải “bảo hành” và chưa bàn giao được cho chủ đầu tư vận hành.

Trong khi đó, một số thiết bị có dấu hiệu hoen gỉ, nhếch nhác. Nhiều người dân ví von, công trình nhạc nước như cái bè nuôi cá giữa hồ, dựng chiếc cầu tạm từ bờ hồ xuống “bè nuôi cá” nhìn chẳng khác cái “cầu tõm” giữa trung tâm Thành phố.

chiem-nguong-cong-trinh-nhac-nuoc-gan-200-ty-dong-o-hai-phong-0

 Công trình nhạc nước gần 200 tỷ đồng, người dân ví von như cái bè nuôi cá giữa lòng hồ Tam Bạc - Ảnh chụp tháng 5/2015

Dưới đây là một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận ngày 12/7:

IMG_2321

 Sau hơn 1 năm hoạt động công trình nhạc nước chẳng khác gì cái bè nuôi cá giữa lòng hồ Tam Bạc, vẫn chưa được nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư quản lý, vận hành

IMG_2313

 Một số thiệt bị có dấu hiệu hoen gỉ

IMG_2310

 

IMG_2331

 Người dân ví von chiếc cầu tạm từ bờ hồ xuống “bè nuôi cá” nhìn chẳng khác cái “cầu tõm” giữa trung tâm Thành phố.

IMG_2325

 Nhếch nhác

IMG_2374

 

IMG_2336

 Tạm bợ, chắp vá

IMG_2342

 

IMG_2337

 Dây điện vứt bừa bãi

IMG_2356

 Chắp vá, tạm bợ

IMG_2353

 Giá đỡ đèn laser có dấu hiệu hoen gỉ

IMG_2359

 Loại vật tư, thiết bị này liệu có phải nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ?

IMG_2361

 Rêu phủ đầy lòng bè, lẫn trong hệ thống phun nước, hiệu ứng ánh sáng

IMG_2348

 Khu vực đài chỉ huy hoạt động của dàn nhạc nơớc gần 200 tỷ

Hàng loạt lãnh đạo bị xem xét kỷ luật

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và có kết luận bước đầu về công trình này.

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 và một số cá nhân liên quan đến vụ việc đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng công trình nhạc nước ở hồ Tam Bạc. Đối với tập thể Ban cán sự đảng UBND TP Hải Phòng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương nghiên cứu phương án bố trí các đài phun nước, kết hợp ánh sáng, kỹ xảo nghệ thuật (dự án nhạc nước), thực hiện không đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã nêu lên khuyết điểm của các cá nhân như ông Dương Anh Điền - nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố; ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng.

Các cá nhân này vi phạm Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19/4/2007 của Ban Bí thư khóa X, Quy chế làm việc của Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc quyết định phê duyệt đầu tư Dự án nhạc nước.

Các cá nhân này cũng thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện và vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn