Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không'

Đời sốngThứ Bảy, 29/02/2020 21:43:52 +07:00
(VTC News) -

Cổng chào sừng sững tọa lạc đầu tuyến đường dẫn vào Khu di tích Bạch Đằng Giang (Thủy Nguyên, Hải Phòng) giống như cổng thành trong những bộ phim cổ trang.

 Video: Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang ở Hải Phòng

 

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 1

Từ đầu năm 2020 đến nay, ai có dịp đi qua quốc lộ 10 (đoạn qua xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đều ngỡ ngàng trước cổng chào hoành tráng, bề thế mới được xây dựng, nhìn giống như cổng thành trong những phim cổ trang.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 2

Cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang được thiết kế theo lối kiến trúc cổ, sừng sững tọa lạc ngay đầu đường liên xã, từ quốc lộ 10 dẫn vào các xã Gia Minh, Gia Đức và Khu di tích Bạch Đằng Giang.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 3

Thông tin với PV VTC News, lãnh đạo xã Gia Minh (Thủy Nguyên) cho biết, cổng chào này thuộc Dự án quy hoạch vùng du lịch tâm linh Bạch Đằng Giang. Cổng có chiều cao hơn 20m, chiều ngang 30m, do một doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 4

Cổng được thiết kế với 2 chiều đường, độ sâu cổng 10m. Hai bên có hai câu đối.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 5

 

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 6

Phía ngoài cổng có tiểu cảnh.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 7

 

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 8

Cổng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 9

 

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 10

Cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang được thi công thời điểm cuối năm 2019 khi hoàn thành tuyến đường nối từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn đến nhà máy Xi măng Hải Phòng và di tích Bạch Đằng Giang.

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 11

Lãnh đạo xã Gia Minh cho biết thêm, khi triển khai dự án xây dựng cổng chào này, chính quyền địa phương chỉ phối hợp làm công tác giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến cộng đồng chứ không nắm rõ những thông tin về dự án, hồ sơ tài liệu liên quan, chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công, nguồn vốn...

Cận cảnh cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang bề thế dẫn vào khu di tích '3 không' - 12

Khoảng 2 tuần nay, PV VTC News liên hệ với chính quyền huyện và một số sở, ngành chức năng của TP Hải Phòng nhưng vẫn chưa nhận được những thông tin rõ ràng, cụ thể về việc xây dựng cổng chào Di tích Bạch Đằng Giang.

 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn