Cận cảnh chợ chim lớn nhất miền Tây

Thời sựChủ Nhật, 23/09/2018 18:13:00 +07:00

Hàng nghìn con chim trời các loại, có cả những loài quý hiếm như trích cồ, cổ rắn... được bày bán tràn ngập tại chợ chim lớn nhất miền Tây nằm ở Quốc lộ 62 (Long An).

Chợ chim lớn nhất miền Tây hoạt động cả ngày lẫn đêm, luôn tấp nập người mua, khách du lịch đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. 

IMG_0079

Hàng nghìn con chim trời như chim cu, vịt trời, cò trắng, cúm núm, le le được bày bán tại chợ chim ở Quốc lộ 62, khu phố 3, thị trấn Thạnh Hoá, Long An. 

IMG_0078

Nơi đây được mệnh danh là chợ chim lớn nhất miền Tây, quy tụ từ nhiều tỉnh thành vận chuyển tới buôn bán.

IMG_0077 3

Chợ chim hoạt động quanh năm, cả ngày lẫn đêm... Nếu khách yêu cầu, những con chim này sẽ được nhổ lông, làm sạch ngay tại chỗ.

IMG_0062 4

Dù giá không hề rẻ nhưng chợ chim này luôn đông đúc người mua.

IMG_0072 5

Ngoài chim, chợ ở đây còn nổi tiếng bán nhiều đặc sản như ếch, lươn đồng, ba ba, rắn, chuột.... 

36813478_654403834906178_2118916467599605760_n 6

Rùa được bày bán.

36885951_654403744906187_8224708500341653504_n 7

 Ngoài bán chim để làm thịt, nơi đây cũng bán nhiều loài chim cảnh như vẹt, chào mào...

IMG_0068 8

 Với số lượng chim đổ về chợ hàng ngày nhiều như vậy, không ít người lo ngại nhiều loài chim trời sẽ biến mất vì bị tận diệt.

Hồng Ngọc - Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn