Cận cảnh ca phẫu thuật cắt khối u to nhất thế giới

Sức khỏeThứ Tư, 09/07/2014 10:23:00 +07:00

(VTC News) - Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ với gần chục bác sỹ tham gia đã đem lại cuộc sống mới cho bệnh nhân. (Hùng Phú)

Các bác sỹ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa cắt bỏ thành công khối u nặng nhất thế giới với hơn 107 kg trên người một bệnh nhân nam.

Các bác sỹ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa cắt bỏ thành công khối u nặng nhất thế giới với hơn 107 kg trên người một bệnh nhân nam.

Hình ảnh bệnh nhân tên Yang Jianbin, 37 tuổi, sinh sống tại tỉnh Sơn Tây, đang trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện Bắc Kinh. Khối u của anh xuất hiện và lớn dần kể từ năm 9 tuổi.

Hình ảnh bệnh nhân tên Yang Jianbin, 37 tuổi, sinh sống tại tỉnh Sơn Tây, đang trải qua ca phẫu thuật tại bệnh viện Bắc Kinh. Khối u của anh xuất hiện và lớn dần kể từ năm 9 tuổi.

Năm 12 tuổi, anh Yang cũng đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, tuy nhiên chỉ vài năm sau, khối u lại có dấu hiệu phát triển trở lại và ngày càng to hơn.

Năm 12 tuổi, anh Yang cũng đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, tuy nhiên chỉ vài năm sau, khối u lại có dấu hiệu phát triển trở lại và ngày càng to hơn.

Trước khi được cắt bỏ khối u, người bệnh nhân này chỉ có thể nằm và ngồi trên giường suốt ngày.

Trước khi được cắt bỏ khối u, người bệnh nhân này chỉ có thể nằm và ngồi trên giường suốt ngày.

Bác sỹ Chen Minliang, người trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật, cho biết rằng bệnh nhân mắc u sợi thần kinh, một chứng bệnh về gen khiến cơ thể phát triển bất thường và làm tăng sự phát triển của các mô tế bào.

Bác sỹ Chen Minliang, người trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật, cho biết rằng bệnh nhân mắc u sợi thần kinh, một chứng bệnh về gen khiến cơ thể phát triển bất thường và làm tăng sự phát triển của các mô tế bào.

Ca phẫu thuật có sự tham gia của 9 bác sỹ và kéo dài trong 9 giờ đồng hồ.

Ca phẫu thuật có sự tham gia của 9 bác sỹ và kéo dài trong 9 giờ đồng hồ.

Hình ảnh khối u khổng lồ được đem cân sau khi cắt bỏ thành công khỏi người bệnh nhân. Khối u nặng hơn 17 stone, tương đương 107 kg.

Hình ảnh khối u khổng lồ được đem cân sau khi cắt bỏ thành công khỏi người bệnh nhân. Khối u nặng hơn 17 stone, tương đương 107 kg.

Trước đó, bệnh nhân được sắp đặt đến 2 giường bệnh vì khối u quá cỡ dài 1,2 mét. Các bác sỹ phải cần 5.000 ml máu trong quá trình phẫu thuật cho anh Yang.

Trước đó, bệnh nhân được sắp đặt đến 2 giường bệnh vì khối u quá cỡ dài 1,2 mét. Các bác sỹ phải cần 5.000 ml máu trong quá trình phẫu thuật cho anh Yang.

Mặc dù ca phẫu thuật kéo dài nhưng anh Yang được cho là đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ xuất viện vào cuối tháng 7.

Mặc dù ca phẫu thuật kéo dài nhưng anh Yang được cho là đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ xuất viện vào cuối tháng 7.

Bình luận
vtcnews.vn